Cần Thơ:

Cứu thanh niên nguy kịch do bị đâm khi ngăn hàng xóm đánh nhau

(Dân trí) - Ngày 11/6, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện này vừa phẫu thuật cấp cứu kịp thời, cứu sống một bệnh nhân bị đâm rất nặng, sốc mất máu và tổn thương đa cơ quan.

Ngày 9/6 bệnh nhân N.H.L (25 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng vết dao đâm vào vùng hạ sườn phải, da niêm nhợt, huyết áp tuột do mất máu nhiều, có chỉ định mổ cấp cứu. Trong lúc chuyển vào phòng mổ, bệnh nhân đột ngột ngất xỉu do huyết áp tuột nhanh.

Phẫu thuật cấp cứu đã lấy ra 1,5 lít máu trong ổ bụng, bệnh nhân bị thủng đại tràng ngang, thủng dạ dày, vết dao đâm đứt đuôi thận tụy, đứt động mạch lách. Sau khi hút máu, thám sát các vết thương thấy máu phun ra dữ dội, bệnh nhân bị sốc. Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành cầm máu, vừa phẫu thuật vừa bơm truyền máu cho bệnh nhân, đồng thời tiến hành phẫu thuật khâu vết thương dạ dày, đại tràng, ruột non; cắt đuôi tụy và lách.

Sau đó, bệnh nhân được dẫn lưu ổ bụng, tiếp tục được hồi sức và truyền thêm 2 đơn vị máu. Hiện tại, sau phẫu thuật bệnh nhân tỉnh táo, phục hồi tốt. Các bác sĩ ở khoa ngoại tổng quát, bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, trong trường hợp này nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, chắc chắc bệnh nhân sẽ tử vong.

Tại bệnh viện, người nhà bệnh nhân cho biết, chiều ngày 9/6, trong lúc can ngăn hàng xóm đánh nhau do cờ bạc, anh N.H.L đã bị người khác dùng dao đâm sâu vào bụng, con dao dài khoảng 30cm, bản rộng 3cm.

Phạm Tâm