Cứu sống trường hợp bị chém rách phổi và thủng tim

(Dân trí) - Ngày 26/9, PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Lồng ngực-Mạch máu (LN-MM), Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM, cho biết: “Khoa LN-MM vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị chém rách phổi và thủng tim”.

Được biết, bệnh nhân L.K.L., sinh 1983, ngụ Q.10, TPHCM do xích mích đã bị chém nhiều nhát dao trên nhiều phần của cơ thể. Bệnh nhân L. được đưa đến BV ND115 cấp cứu trong tình trạng hôn mê và rất nguy kịch.

 

Cụ thể, trên người anh L. có khoảng 3 vết thương do bị chém ở ngực bên trái, liền kề phần xương ức vùng tim. Các vết chém này đã gây rách phổi bên phải rồi xuyên vào tâm nhĩ phải và màng tim đầy dịch tràn. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị 1 vết thương ở bụng làm rách thành bụng và lòi ruột.

 

BS Thịnh cho biết, đây là trường hợp bị đa chấn thương dẫn đến mất nhiều máu. Bệnh nhân lại là người thuộc nhóm máu BRh- rất hiếm, ca phẫu thuật đã phải truyền đến 4 đơn vị máu hiếm.

 

Các BS đã phải thành lập 2 êkíp mổ để tiến hành phẫu thuật các vết thương ở vùng ngực trái và vùng bụng. Ngoài ra, bệnh nhân còn phải bị cắt 1 phần xương ức để may vết thương. Sau khi được phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn và đang được tiếp tục theo dõi, BS Cao Văn Thịnh nói.

 

Ngọc Thanh