Cứu sống trẻ sơ sinh không có hậu môn, hỏng thận

(Dân trí) - Các chuyên gia bệnh viện Việt Đức vừa phẫu thuật thành công một trường hợp trẻ sơ sinh bị teo hậu môn trực tràng, không có thận bên phải, thận trái ứ nước.

Đó là trường hợp bé trai N.T.A, con một sản phụ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh). Sản phụ này mang song thai và đã được chẩn đoán trước sinh về dị tật. Đúng như chẩn đoán, khi sinh ra, bé T.A không có hậu môn, không có thận phải, thận trái ứ nước, nhão cơ thành bụng… và đã có chỉ định phẫu thuật ngay sau sinh.

Ngày 13/10, tại khoa Phẫu thuật Nhi của Bệnh viện Việt Đức, bé đã được chuyên gia tiến hành làm hậu môn nhân tạo đại tràng góc gan, dẫn lưu bể thận trái.

Hiện, sức khỏe của bé T. A tiến triển rất tốt.

Theo thống kê, mỗi năm Viện tiếp nhận từ 30 - 50 trường hợp dị tật bẩm sinh đường hậu môn.

Trước đó (11/10) Khoa này tiếp nhận trường bệnh nhi sơ sinh H.P.A, trong tình trạng toàn bộ nội tạng nằm bên ngoài ổ bụng.

Bé P.A là con thứ 3 của một sản phụ ở Tân Triều,Thanh Trì, Hà Nội. Bé này cũng được chẩn đoán trước sinh: thoát vị cơ hoành.

Khi được sinh ra (2,9kg), bé lập tức tím tái do không thở được, phải dùng máy thở hỗ trợ.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một ca dị tật bẩm sinh phức tạp, hiếm gặp, khả năng sống thấp. Tuy nhiên bé vẫn được các chuyên gia tiến hành mổ thoát vị qua ống phế quản đưa ổ tạng (đại tràng, ruột non ruột già, lá lách…) vào ổ bụng.

Sau ca phẫu thuật, bé P.A đã được đưa về phòng theo dõi đặc biệt. Nhưng chỉ 24 giờ sau đó, bệnh nhi lại rơi vào tình trạng tím tái, tim đập rời rạc rồi tử vong.

Theo thống kê của Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản TƯ cho thấy: Trong số các ca được chẩn đoán có dị tật bẩm sinh thì số trường hợp bị tật ở vùng ngực, bụng  như tim bẩm sinh, tràn dịch màng phổi, không có thành ngực, thoát vị cơ hoành... chiếm 24,4%.

BS Trần Danh Cường, PGĐ Trung tâm cho biết: "Môi trường sống bị ô nhiễm, nhiều hoá chất độc hại, mô hình bệnh tật thay đổi... đang làm gia tăng tỷ lệ thai nhi dị dạng ở nước ta.

P. Thanh