Cứu sống một trường hợp trẻ bị cây xuyên thủng cổ

Tuần qua, các bác sĩ Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi Đồng 1 mổ cấp cứu thành công một trường hợp trẻ bị dị vật xuyên thủng vùng cổ.

 

Cứu sống một trường hợp trẻ bị cây xuyên thủng cổ - 1

Bệnh nhi C sau mổ
 

Đó là em T.C, 5 tuổi, nam ngụ ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Khai thác bệnh sử ghi nhận em đi qua cầu tre bị té xuống mương gần nhà, bị cây tre xốc vào cổ từ bên trái qua bên phải nhưng người nhà không thấy đoạn tre bị gãy nằm bên trong đó, chỉ biết em than đau nên đưa bệnh viện địa phương điều trị, chụp Xquang vùng cổ không thấy dị vật, nên được theo dõi. Sau đó em sốt cao xuất hiện khối áp xe tụ mủ vùng cổ phải được mổ thoát lưu mủ và dùng kháng sinh phổ rộng.

 

Sau mổ em có cải thiện bớt sốt 2 ngày nhưng rồi sốt lại và than đau nên chuyển Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây em được hội chẩn các bác sĩ tai mũi họng, chẩn đoán hình ảnh tiến hành chụp CT scan vùng cổ phát hiện dị vật nằm sâu trong cổ bên trái của trẻ.

 

Ngay lập tức em được tiến hành mổ cấp cứu lấy ra dị vật là một đoạn tre hình “chóp” dài 4cm, đường kính đáy 0,8cm. Ca mổ rất phức tạp vì đoạn tre nằm sát mạch máu, thần kinh trọng yếu, các bác sĩ phải rất cẩn thận dày công để lấu đoạn tre ra mà không làm tổn thương các bó mạch thần kinh có thể gây chảy máu và liệt dây thần kinh sau này.

 

Sau mổ bệnh nhi hết sốt, tỉnh táo, uống được sữa.

 

Theo BS Minh Tiến

BV Nhi đồng 1