Cứu sống một trường hợp tắc ruột sơ sinh

(Dân trí) - PGS.TS Trần Ngọc Bích, Trưởng khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Bệnh viện vừa mới tiến hành phẫu thuật cứu sống một trường hợp tắc ruột sơ sinh khi mới được 3 ngày tuổi".

Đó là trường hợp của cháu V.M.V (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Cháu sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh, được 3kg. Nhưng đến ngày thứ 3 sau sinh, cháu vẫn chưa đi tiêu phân su, lại thêm hiện tượng bụng chướng, ậm ạch và hay quấy khóc, hậu môn lại rỉ ra một chút nước màu vàng nhạt nên gia đình đã đưa bé tới bệnh viện Việt Đức khám.

Các bác sĩ đã tiến hành siêu âm ổ bụng, chẩn đoán bé bị tắc ruột sơ sinh, cần phẫu thuật ngay. Ca mổ cho thấy đoạn ruột tắc đã bị hoại tử, trong bụng bệnh nhi có nhiều dịch vàng. Nguyên nhân tắc là do xoắn ruột. Hiện tình trạng sức khoẻ của bé đã ổn định.

Theo PGS Bích, tắc ruột là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp nhất ở lứa tuổi sơ sinh. Tắc ruột nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời rất dễ dẫn đến tử vong. Các bà mẹ cần lưu ý, nếu trẻ mới sinh có dấu hiệu bụng chướng, lâu tiêu phân su, quấy khóc… thì nguy cơ tắc ruột rất cao, cần đưa ngay trẻ tới bệnh viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Hồng Hải