Đà Nẵng:

Cứu sống một du khách Thụy Sĩ bị nhồi máu cơ tim

(Dân trí) - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vừa cứu sống bệnh nhân Reinhard Furrer (55 tuổi), du khách người Thụy Sĩ bị nhồi máu cơ tim.

Cứu sống một du khách Thụy Sĩ bị nhồi máu cơ tim - 1

Các bác sĩ đang chăm sóc cho ông Furrer
Trước đó, ông Reinhard Furrer nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, nguyên nhân do xơ vữa mạch máu nuôi tim, động mạch liên thất trước bị hẹp dẫn đến thiếu máu toàn bộ phía trước cơ tim, và phổi ứ máu, nguy cơ tử vong rất cao.

 

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành đặt stent ở động mạch liên thất trước. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang dần hồi phục và đang được chăm sóc đặc biệt.

 

Trước đó, du khách này đang du lịch tại TP Hội An (Quảng Nam) thì phải nhập viện đột ngột do nhồi máu cơ tim. Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện Thái Bình Dương (Hội An) thì được chuyển ra bệnh viện Hoàn Mỹ để cấp cứu trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

 

Khánh Hồng