Cứu sống một bệnh nhân bị đỉa trâu sống trong phổi

Ngày 11/3, Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, bệnh nhân Trần Ngọc Cảnh (19 tuổi, trú thôn Đá Bàn, TT Ba Tơ, H. Ba Tơ, Quảng Ngãi), SV Trường CĐ Đông Á Quảng Nam bị đỉa hoành hành trong phổi đã chính thức được cứu sống.

Theo bác sĩ Trần Tấn Dũng, Trưởng khoa Hồi sức, vào khoảng 19h ngày 6/3, khoa này tiếp nhận bệnh nhân Cảnh trong trạng thái ho dữ dội, đau trong phổi, ra máu tươi, tim đập rất nhanh 190 lần/phút.

 

Khám nghiệm cho thấy, anh Cảnh bị hẹp van tim hai lá, dị vật trong đường hô hấp..., kéo theo đó là các bệnh rung nhĩ suy tim cấp, trụy tuần hoàn hô hấp...

 

Trải qua một thời gian rất lâu tiến hành xét nghiệm và hỗ trợ bệnh nhân, các bác sĩ đã gắp từ trong khí phế quản của anh Cảnh ra một con đỉa trâu dài 2,5cm, đang sinh sống và hoành hành trong phổi bệnh nhân.

 

Theo thông tin từ người nhà, Cảnh là SV ở trọ nên hằng ngày ăn cơm quán và rất có thể con đỉa trên được phát sinh từ trứng đỉa hoặc đỉa kim có trong món rau sống của quán cơm.

 

Hiện bệnh nhân đã hồi phục song, sắp tới Cảnh sẽ được giới thiệu đến bệnh viện tuyến trên tại TPHCM hoặc Bệnh viện TƯ Huế nội soi khí phế quản để kiểm tra kỹ.

 

Theo Bảo Chương

VnMedia