Cứu sống hai trường hợp ong vò đốt tổn thương đa cơ quan

(Dân trí) - Trong tuần qua, Khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 2 trường hợp ong vò vẽ đốt được đưa vào viện trong tình trạng khá nặng.

Đó là hai chị em Ng. Th. H. Tr. 11 tuổi, nữ và em NG. N. Ph. 7 tuổi, nam. Được biết ba chị em chơi trước sân nhà, thì người em giữa tên Kh. 9 tuổi, lấy đá chọi tổ ong vò vẽ trên cây. Hậu quả là một đàn ong bay ra tấn công đốt cả 3 chị em.

 

Do chủ động chọc phá tổ ong, nên Kh. bỏ chạy trước, chỉ bị đốt 2 vết, trong khi Tr. và Ph. bị đốt 32 và 34 vết mặc dù 2 em đã “lặn hụp” dưới mương nước gần đó để trốn ong đốt.

 

Sau đó các em được người nhà phát hiện đưa vào bệnh viện địa phương sơ cứu. Do hai em Tr. và Ph. biểu hiện nặng khó thở, lơ mơ nói sảng, vàng da, vàng mắt, nôn ói, nên chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

 

Tại đây, cả hai em Tr. và Ph. có biểu hiện rối loạn tri giác, lơ mơ, khó thở tím tái, vàng da vàng mắt, vết ong đốt rãi rác ở đầu cổ, tay, lưng ngực gây sưng phù, xét nghiệm cấp cứu với kết quả cho thấy tổn thương phổi nặng, suy gan, tổn thương thận, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa, tăng kali máu, hủy cơ nặng. Các em được nhanh chóng chuyển khoa Hồi sức tích cực chống độc, thở oxy và được ekíp lọc máu tiến hành lọc máu liên tục. Sau 24 giờ lọc máu, tình trạng các em cải thiện hơn: tỉnh táo, bớt vàng da vàng mắt, không còn suy hô hấp. Hiện em đã qua được cơn hiểm nghèo và được tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa Thận.

 

   Qua các trường hợp này BS Nguyễn Minh Tuyến khuyến cáo các bậc phụ huynh nên giáo dục cho các em biết mối nguy hại do chọc phá tổ ong, kiểm soát phát quang những tổ ong xung quanh nhà và trong vườn.

 

Theo BV Nhi đồng 1