Cần Thơ:

Cứu sống bệnh nhân vỡ thực quản vì nôn ói nhiều

(Dân trí) - Ngày 29/2/2016, nguồn tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, bệnh viện này phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị vỡ thực quản do… nôn ói.

Cụ thể, bệnh nhân D. Tr. L. (SN 1961, ngụ quận Ninh Kiều) nhập viện trường Đại học Y dược Cần Thơ lúc 15h ngày 21/2 trong tình trạng đau vùng ngực trái và bụng trên rốn, đau liên tục và nôn ói.

Lúc mới vào viện các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn và nhiễm trùng tiêu hóa. Bác sĩ cho truyền dịch, kháng sinh, giảm đau, nhưng sáng hôm sau bệnh nhân bị đau lại. Lúc này bệnh viện tổ chức hội chẩn, cho bệnh nhân chụp CT và chẩn đoán vỡ thực quản.

Bệnh nhân có chỉ định phải mổ gấp. Các bác sĩ đã khâu 1/3 thực quản dưới bị vỡ và làm sạch màng phổi có mủ. Sau mổ một tuần sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo.

Bác sĩ CKII Lại Văn Nông, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, trong nhiều năm làm nghề, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp bệnh hiếm này. Cũng theo bác sĩ Nông nguyên nhân vỡ thực quản do bệnh nhân nôn nói dữ dội, tạo áp lực đột ngột, gây rách, vỡ thực quản, dịch thực quản tràn vào trung thất màng phổi, gây nhiễm trùng, nhiễm độc và nguy cơ tử vong là rất cao.

Còn theo người nhà bệnh nhân, đêm 20/2, bệnh nhân ói dữ dội, đau ngực trái và bụng. Khoảng 2h sáng ngày 21/2, bệnh nhân vào một bệnh viện lớn của thành phố, được thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa nên cho thuốc về uống. Khi về nhà, bệnh nhân vẫn không hết ói, tiếp tục đau, thở khó nên lại nhập viện ở một bệnh viện lớn khác. Tại bệnh viện này vẫn được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa và uống thuốc không khỏi. Sau đó người nhà của bệnh nhân xin chuyển đến BV đại học Y dược Cần Thơ.

Phạm Tâm