Cứu sống bệnh nhân bị viêm ruột thừa hiếm gặp

(Dân trí) - Một bệnh nhân 23 tuổi (ở Trương Định, Hà Nội) vừa được các bác sĩ BV Trường ĐH Y Hà Nội phẫu thuật cứu sống khi đã bị nhiễm trùng giai đoạn muộn do hoại tử ruột thừa.

ThS Trần Trung Dũng, người trực tiếp khám cho bệnh nhân cho biết, ngày 20/22, bệnh nhân Linh vào cấp cứu trong tình trạng đau giữa bụng dữ dội, kèm rối loạn tiêu hóa. Trước đó, bệnh nhân đã đi khám và siêu âm ở một phòng khám ngoài nhưng không phát hiện ra bệnh.

Bằng kinh nghiệm, BS nghi ngờ bệnh nhân bị viêm ruột thừa vì bạch cầu tăng lên 2000 đơn vị (bình thường 1000), báo hiệu có tình trạng nhiễm trùng. Các BS đã quyết định cho bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính ổ bụng và phát hiện ruột thừa ở ví trí bất thường (dù ruột thừa vẫn gắn vào ruột ở vị trí hố chậu phải nhưng đuôi ruột lại duỗi ra đến tận giữa rốn. Bệnh nhân đau bụng quanh rốn, kèm theo rối loạn tiêu hóa).

Sau khi xác định được viêm ruột thừa thể đặc biệt, bệnh nhân này đã được mổ cấp cứu bằng kỹ thuật nội soi ở giờ thứ 25 (thông thường 24 giờ là ruột thừa vỡ). Rất may mắn là sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục.

Thanh -Nga