Phú Yên:

Cứu sống bệnh nhân bị kim loại xuyên thủng tim, phổi

(Dân trí) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở do bị mảnh kim loại xuyên vào ngực trái ở vị trí khoang liên sườn số 5, thủng nhĩ trái, thủng phổi trái, máu chèn ép màn tim.

Chiều 15/4, Bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân trong tình trạng thủng tim, thủng phổi khi nhập viện.

Bệnh nhân Huỳnh Thái Duy tạm thời qua cơn nguy kịch
Bệnh nhân Huỳnh Thái Duy tạm thời qua cơn nguy kịch

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 15/4, anh Huỳnh Thái Duy (28 tuổi), trú tại  xã An Dân (huyện Tuy An) được người nhà đưa nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Ông Huỳnh Thái Học, cha bệnh nhân cho biết, anh Duy làm thợ Gara thuê cho một Gara gần nhà, trong lúc lao động thì bị một mảnh kim loại xuyên vào nội tạng dẫn đến xuất huyết, bất tỉnh.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Huỳnh Thái Duy bị mảnh kim loại xuyên vào ngực trái ở vị trí khoang liên sườn số 5, thủng nhĩ trái, thủng phổi trái, máu chèn ép màn tim.

Sau khi tiếp nhận cấp cứu ban đầu, bệnh nhân Huỳnh Thái Duy được chỉ định phẫu thuật cấp cứu gấp. Ca mổ kéo dài hai giờ đồng hồ (từ 13h30 - 15h30) diễn ra thành công.

Bác sĩ Châu Khắc Toàn cho biết: “Trên bàn mổ có thời điểm bệnh nhân trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, mạch không, huyết áp không. Đây là một trong những ca bệnh khó, nếu chậm thêm thời gian hoặc có sơ xuất trong quá trình phẫu thuật đều gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, bệnh nhân Duy đã được chuyển sang phòng hồi sức trong tình trạng nhịp tim, huyết áp ổn định.

                                                                             N.Sơn - D.Công