Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu bụng, mất hơn 3 lít máu

(Dân trí) - Nam thanh niên được đưa vào cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang lúc gần 1 giờ sáng ngày 16/9 trong tình trạng sốc mất máu nặng do vết thương thấu bụng từ hạ sườn.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân V.V.N sốc nặng, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt. Ngay lập tức bệnh nhân được khám, phát hiện vết thương do đâm ở hạ sườn phải.

Tiến hành siêu âm cấp cứu tại giường bệnh, các bác sĩ phát hiện ổ bụng có nhiều dịch. Chẩn đoán bệnh nhân sốc do mất máu nặng vì vết thương thấu bụng, bệnh nhân nhanh chóng được tiến hành hồi sức, sau đó mổ cấp cứu.

Bác sỹ CKII Nguyễn Kim Cương, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, ca mổ cấp cứu cho bệnh nhân được thực hiện ngay trong đêm, kéo dài trong 4 tiếng mới xử lý hết được những hậu quả do vết đâm gây ra. Ca phẫu thuật cũng phải truyền 08 đơn vị máu, 04 đơn vị huyết tương cho bệnh nhân do lượng máu chảy ra trong ổ bụng người bệnh lên tới 3 lít máu.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vết thương thấu dạ dày, đứt mạch mạc treo đại tràng ngang, đứt 2/3 tá tràng.

Tú Anh