Cứu một trẻ sơ sinh bị thoát vị rốn hiếm gặp

(Dân trí) - Bệnh viện Việt Đức vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ sơ sinh bị thoát vị cuống rốn thể lớn khiến ruột bị chui ra ngoài ổ bụng

Khoa Phẫu thuật ổ bụng, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận bé N.N.C (sau sinh 6 giờ, con một sản phụ ở Minh Tân, Kiến Xương, Thái Bình) trong tình trạng tím tái, suy tim mạch, toàn bộ khối ruột đã chui lộ ra ngoài thành bụng theo lỗ thoát vị rốn (vòng rốn không khép kín)...

Theo chẩn đoán của các chuyên gia, bé C bị thoát vị rốn thể rộng bẩm sinh. Sau khi đẻ, vùng màng bọc ở khối thoát vị bị vỡ khiến ruột chui hết ra ngoài. Vì vậy, phải phẫu thuật ngay, đưa ổ ruột vào bụng đúng vị trí.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, các chuyên gia của Viện đã đưa khối ruột của bé C vào đúng vị trí.

Hiện, sức khoẻ của bệnh nhi đã tiến triển tốt, không còn tím tái. Tuy nhiên, đối với các trường hợp này còn phải theo dõi một thời gian dài nhằm theo dõi biến chứng có thể xuất hiện như: nhiễm khuẩn gây viêm phúc mạc.

Thoát vị cuống rốn là một khiếm khuyết bẩm sinh của thành bụng, với nhiều kích thước rộng, hẹp khác nhau. Tỉ lệ bệnh này gặp khoảng 1/5.000, thường gặp ở bé gái nhiều hơn bé trai. Đây là loại dị tật bẩm sinh rất nguy hiểm cho tính mạng của trẻ do đó cần được phẫu thuật ngay.

Hiện các bất thường ở thành bụng trẻ sơ sinh đã được phát hiện khá sớm trong quá trình chẩn đoán trước sinh.

P. Thanh