TPHCM:

Cứu kịp thời trẻ sơ sinh 28 ngày tuổi mắc sởi

(Dân trí) - Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa cứu kịp thời một bệnh nhi mới được 28 ngày tuổi bị phát ban sởi toàn thân và suy hô hấp.

Bé gái sơ sinh G.D.B.T, ngụ Q. Bình Thạnh, sinh ngày 16/2/2010, nặng 2,7kg. 15 ngày sau khi sinh, người mẹ bị bệnh sởi. Đến ngày 14/3 em bé bị sốt, ho, phát ban ở đầu, mặt, sau đó lan xuống ngực.

 

Khi bé bắt đầu phát ban cũng là lúc đến ngày đi khám định kỳ, BV Nhân dân Gia Định đã chuyển em bé đến BV Nhi đồng 2.

 

Bé T. nhập viện ngày 16/3 trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao, viêm phổi nặng, phát ban sởi toàn thân. Qua ngày hôm sau, tình trạng suy hô hấp, viêm phổi nặng hơn và phải thở máy kéo dài đến ngày 22/3.

 

Hiện bé đã tỉnh, bớt sốt, tự thở dễ dàng, tình trạng viêm phổi cũng hết.

 

“Trong 6 tháng đầu sau sinh, hiếm có trẻ mắc sởi nhờ kháng thể của người mẹ trong sữa. Đây là trường hợp mắc sởi ở bệnh nhi nhỏ tuổi nhất do bị lây từ người mẹ. Có thể khi còn nhỏ, người mẹ chưa chích ngừa sởi. Cũng có khả năng người mẹ chưa từng mắc bệnh sởi trước đó nên không có kháng thể sởi để hỗ trợ cho con, dù có cho bé bú đầy đủ”, BS Trần Thị Thanh Thúy, Phó khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 2 giải thích.

 

Ngọc Thanh