“Cúm A/H1N1 sẽ tràn vào Hà Nội trong thời gian tới”

Đây là nhận định của ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia, sau khi Hà Nội xuất hiện các ca nhiễm cúm từ TPHCM không rõ nguồn gốc.

3 ca đi tàu nhiễm bệnh không rõ nguồn gốc

 

Theo thông tin ông Hà cung cấp thì cả 3 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 sau đi tàu từ TPHCM ra Hà Nội vào ngày 24/7 đều không rõ nguồn gốc lây bệnh.

 

“Khi chúng tôi tiến hành điều tra sơ bộ thì cả 3 người này cho biết chỉ sinh hoạt bình thường tại nơi ở, không tiếp xúc với bất kì các nguồn bệnh tiềm năng nào như bệnh viện, người nước ngoài, người đi từ vùng có dịch về”, ông Hà nói.

 

Điều đáng lo ngại là sau khi xuống ga Hà Nội, những bệnh nhân này đã đi lại và tiếp xúc với nhiều người, tại nhiều nơi. Theo đánh giá của ông Hà thì việc “vô tư” giao tiếp như thế này có thể khiến vi rút cúm phát tán theo cấp số nhân.

 

Với những trường hợp này, ông Hà cho rằng họ đã nhiễm bệnh từ những đối tượng nghi ngờ còn sót lại trong cộng đồng nhưng chưa được giám sát.

 

Đối tượng đó có thể là những người sống xung quanh nơi ở của họ, có thể cũng chính là những hành khách đi cùng chuyến tàu TN2 ra Hà Nội ngày 24/7.

 

Trước tình hình này, ông Hà nhận định: “Nếu mọi việc vẫn diễn tiến như hiện nay thì dịch cúm A/H1N1 sẽ tràn vào Hà Nội trong thời gian tới”.

 

Ông Hà khuyến cáo người dân nếu có các triệu chứng như ho, sốt, đau họng, tức ngực thì nên đi khám tại các cơ sở y tế. Đặc biệt là những người đã mang sẵn những bệnh như huyết áp cao, béo phì, HIV cần chú trọng theo dõi sức khoẻ.

 

Chuẩn bị khu cách ly: Lo ngại cả lượng lẫn chất

 

Trước tình hình này, Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia đã chuẩn bị phương án đối phó với dịch bệnh.

 

Theo đó, viện này sẽ là nòng cốt trong điều trị. Ngoài ra, sẽ huy động thêm các bệnh viện vệ tinh như bệnh viện Đống Đa, Bắc Thăng Long, Đức Giang tham gia sàng lọc bệnh nhân để giảm tải cho tuyến trên.

 

Tuy nhiên, nếu dịch bùng phát và lây lan nhanh ở Hà Nội với tốc độ và số lượng như tại TPHCM thì việc đảm bảo các khu cách ly, điều trị bệnh nhân sẽ gặp không ít khó khăn.

 

“Mỗi bệnh viện trên chỉ có thể dành ra trên dưới 10 giường bệnh. Không thể chỉ tập trung cho cúm A/H1N1 mà lơ là các bệnh khác”, ông Hà nói.

 

Ngay tại Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới, hiện chỉ có 8 giường bệnh dành cho bệnh nhân cúm A/H1N1. Trong thời điểm này, ít người nhiễm bệnh, viện mới đủ khả năng đáp ứng.

 

Một vấn đề nữa là chất lượng và điều kiện các khu cách ly. Theo ông Hà, một phòng cách ly bệnh truyền nhiễm đạt chuẩn phải có vùng đệm, khi bệnh nhân từ phòng bệnh ra phòng đệm, cửa thông với hành lang ngoài vẫn đóng kín, tức là không có lúc nào phòng bệnh và hành lang ngoài mở cửa cùng một lúc.

 

“Nhưng hiện nay, phòng cách ly của ta không có vùng đệm. Chính lối đi giữa 2 dãy phòng bệnh được chuyển thành … vùng đệm”, ông Hà giải thích. “Thật ra ở ta chưa có khu cách ly nào đủ điều kiện của khu cách ly”, ông nói thêm.

 

Theo ông Hà, bệnh nhân nằm viện 5 ngày trong phòng bệnh “3 không”: không tivi, không sách báo, không internet, và khổ hơn cả là không được đi lại ra ngoài, quả là buồn chán. Nhưng việc nâng cấp những phòng này không phải muốn là được.

 

“Viện cũng có wifi, nhưng chập chờn lắm, ít khi có tín hiệu. Còn nối dây mạng vào cũng rắc rối lắm, phòng bệnh của mình có gì đâu”, ông Hà cho biết.
 

Trong số 4 bệnh nhân nghi nhiễm cúm A/H5N1 tại Hà Tĩnh, có một bệnh nhân đã được xác định bị nhiễm cúm A/H1N1. 3 bệnh nhân còn lại có kết quả âm tính, trong đó một người đã tử vong.

 

Như chúng tôi đã đưa tin, Hà Tĩnh có 4 ca nghi nhiễm cúm A/H5N1. Ngày 25/7, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh 4 lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra Viện dịch tễ Trung ương xét nghiệm.
 

Sáng ngày 27/7,  thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Đào mới từ TPHCM về Hà Tĩnh có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Bệnh nhân Nguyễn Thị Đào (SN 1962) quê ở xóm 3, xã Kỳ Tiến, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và hiện đang công tác tại TPHCM, về quê chơi ngày 21/7.

 

Hiện bệnh nhân Đào đang được cách ly điều trị tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh.

 

Ngay sau khi Hà Tĩnh có bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1, sáng ngày 27/7, ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch để đề ra phương án phòng chống dịch trên địa bàn.

 

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo điều tra tìm chiếc xe mà bệnh nhân Nguyễn Thị Đào đã đi từ TPHCM về Hà Tĩnh để kiểm tra, theo dõi sức khoẻ những người đi cùng chuyến xe.

 

Theo Cẩm Quyên

Vietnamnet