Cúm A/H1N1: Nguy cơ biến chứng ở thai phụ cao gấp 4 lần

(Dân trí) - Trong khi các chuyên gia chưa biết liệu các thai phụ có dễ nhiễm vi rút H1N1 hơn hay không thì một thực tế cho thấy, nguy cơ biến chứng ở họ cao hơn hẳn các nhóm khác cũng nhiễm vi rút H1N1.

Cúm A/H1N1: Nguy cơ biến chứng ở thai phụ cao gấp 4 lần - 1

Thai phụ nên đi kiểm tra sức khỏe ngay khi có biểu hiện ho, sốt, đặc biệt là những thai phụ đang trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ
 

Các nhà nghiên cứu ở TT Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã phân tích 34 trường hợp nhiễm vi rút H1N1 đầu tiên, trong đó có 6 trường hợp tử vong, về tình trạng nhiễm cúm A/H1N1 ở thai phụ giai đoạn từ tháng Tư đến giữa tháng Sáu.

 

Trong số 6 trường hợp nguy kịch được đăng tải trên tạp chí Lancet, bà Jamieson cho biết gần như tất cả đều bị viêm phổi trước khi xuất hiện các biểu hiện nặng nề ở đường hô hấp và cả 6 trường hợp đều phải dùng máy hỗ trợ thở trước khi họ tử vong. Trong số 6 người tử vong do cúm A/H1N1 có 1 người bị hen và 1 người khác bị béo phì, còn lại là cơ bản khỏe mạnh.

 

Kết quả cho thấy những thai phụ nhiễm cúm A/H1N1 sẽ có nguy cơ phải nhập viện cao gấp 4 lần so với những người khác cũng nhiễm vi rút. Và khuyến nghị của CDC là nên cho thai phụ nghi nhiễm H1N1 được cho uống Tamiflu nhanh chóng, thậm chí ngay trước cả khi có kết quả xét nghiệm chẩn đoán. Các chuyên gia cũng khuyến nghị rằng những thai phụ đang mang thai trong giai đoạn đầu cần được tiêm vắc xin phòng cúm ngay khi loại vắc xin này “ra mắt” vào mùa thu này.

 

Denise Jamieson, trưởng nhóm nghiên cứu và công tác tại CDC, thì chưa có bất kỳ một khuyến cáo đặc biệt nào trong việc phòng tránh lây nhiễm vi rút H1N1 cho các bà bầu. “Nhưng nếu thai phụ bị nhiễm cúm, các bác sĩ cần hành động nhanh, không thể chậm trễ trong vòng 48 tiếng kể từ khi những triệu chứng đầu tiên xuất hiện”, bà Jamieson nói.

 

WHO cũng cho biết đã nhận được những báo cáo cho thấy các bác sĩ không sẵn sàng cho thai phụ dùng thuốc kháng cúm Tamiflu trong khi loại thuốc này đã được chứng minh là tương đối an toàn với phụ nữ mang thai.

 

Theo hướng dẫn mới nhất tại Mỹ, thai phụ được xếp vào nhóm nguy cơ cao và cần được ưu tiên tiêm phòng cúm.

 

Như phần lớn mọi người, hầu hết các thai phụ bị nhiễm cúm đều có các biểu hiện chung là sốt và ho, theo Tổ chức Y tế thế giới. Vì thế “Điều quan trọng nhất đối với thai phụ lúc này là rửa tay và vệ sinh đường hô hấp thường xuyên. Nhưng nếu tình hình ngày càng tồi tệ hơn thì rất cần có thêm những khuyến cáo mới”, TS Boon Lim, khoa Sản phụ khoa, ĐH Royal (Anh), nhấn mạnh.

 

Nhân Hà

Theo AP