Cúc ngải vàng: Loài hoa “thần thoại” cho người đau nửa đầu từ Hy Lạp cổ đại

(Dân trí) - Được mệnh danh là “aspirine thời trung cổ” nhờ công dụng giảm đau, hạ sốt hiệu quả, cúc ngải vàng được khai phá từ thế kỷ 5 trước công nguyên. Thế nhưng, cúc ngải vàng thậm chí còn “đắt giá” hơn người tiền nhiệm sinh sau đẻ muộn vào thế kỉ 19 nhờ hiệu quả tuyệt vời của loài hoa này đã được chứng minh lâm sàng trên bệnh đau nửa đầu và công nhận rộng rãi.

Cúc ngải vàng, loài hoa “thần thoại” từ Hy Lạp cổ đại

Chắc hẳn chúng ta đều từng ít nhiều được nghe tới ngôi đền thờ thần Athena mang tên Parthenon. Là thành tựu rực rỡ của kiến trúc Hy Lạp được khởi xây vào thế kỷ 5 trước công nguyên, cho tới nay Parthenon đã trở thành công trình nổi tiếng nhất của một Hy Lạp cổ đại thời xưa còn sót lại. Thế nhưng, rất ít người biết tới câu chuyện diệu kỳ trong quá trình hình thành ngôi đền thần thoại này.

Cúc ngải vàng: Loài hoa “thần thoại” cho người đau nửa đầu từ Hy Lạp cổ đại - 1
Cúc ngải vàng – loài hoa “thần thoại” từ Hy Lạp cổ đại

Theo sử sách còn lưu truyền, một người công nhân khi thi công vận chuyển những tảng đá lên dựng đền đã vô tình bị tai nạn. Mọi người lo lắng tìm đủ cách để cứu anh chàng đang phải vật lộn trước những cơn đau và đợt sốt kéo theo từ chấn thương không được sơ cứu tốt. Và rồi, may mắn khi chàng trai đã được cứu sống nhờ một loại thảo dược quý. Thảo dược ấy được đặt tên là Parthenium: ghép từ tên đền Parthenon là nơi khởi nguồn và hậu tố - nium để chỉ tới thành phần quý hiếm nó mang giữ.

Từ đây, công dụng của Parthenium dần được truyền tai và sử dụng phổ biến khắp Hy Lạp cổ đại tới các vùng lân cận, lan sang cả khu vực khác tại Tây Âu, Bắc Âu thậm chí cả châu Mỹ, châu Phi. Người ta thường sử dụng loài hoa này với mục đích giảm đau, hạ sốt, chống viêm trong viêm khớp, viêm da, giãn mạch, chống co thắt trong hen suyễn,... và điều hòa thần kinh, giảm căng thẳng.

Đến năm 1963, nhờ sự góp mặt trong cuốn sách Gerad’s Herbal với khuyến cáo được sử dụng làm thảo dược chữa chứng đau nửa đầu, hành trình cứu giúp sức khỏe con người của Cúc ngải vàng đã chính thức bước sang một chương mới huy hoàng và chuyên biệt vào các bệnh cụ thể hơn.

Cho đến thảo dược chống đau nửa đầu hữu hiệu của y học hiện đại

Các nhà khoa học hiện đại đã phân tích kĩ càng thành phần của Cúc ngải vàng để tìm ra cơ chế chống đau nửa đầu hiệu quả về cả tác dụng phòng cơn đau, giảm tần suất và cường độ đau của loài hoa quý này. Kết quả tìm ra tới hơn 30 loại hợp chất terpen thuộc nhóm Sesquiterpene lactones, trong đó chiếm tới 85% và cũng đóng vai trò quan trọng nhất là chất Parthenolide và các hợp chất Flavonoids.

Nhờ vậy, Cúc ngải vàng chống lại được bệnh đau nửa đầu và cả bệnh thiếu máu não hiệu quả mà không gây hại cho cơ thể theo các cơ chế sau:

-Điều hòa nồng độ Serotonin dẫn truyền thần kinh, giúp điều khiển nhận thức, tâm trạng, khả năng xử lý căng thẳng, giấc ngủ và trí nhớ của cơ thể nhờ đối kháng 5-HT bởi chất Parthenolide có nhiều trong thành phần.

-Ức chế kết tập tiểu cầu giúp ngăn ngừa tình trạng tạo cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu.

-Giảm co thắt cơ trơn mạch máu não và giúp điều hòa co giãn mạch máu ở người bệnh

-Ức chế tổng hợp các Prostaglandin hình thành phản ứng viêm.

Như vậy, nhờ bốn cơ chế chính như trên, Cúc ngải vàng có công dụng lớn trong việc ngăn chặn quá trình sinh cơn đau nửa đầu theo cả hai con đường. Thứ nhất là thương tổn tạo kích thích cơ học lên thụ cảm thể đau (căng giãn mạch máu, tắc nghẽn mạch máu) và thứ hai là tạo ra chất trung gian hóa học (Serotonin, Prostaglandin).

Các dữ liệu thực tế trên lâm sàng cũng đã chứng minh tác dụng tuyệt vời của Cúc ngải vàng châu Âu. Bắt đầu từ năm 1978, ca đầu tiên được đưa tới công chúng thông qua Tạp chí Sức khỏe Anh Quốc đã mô tả lại tình trạng bệnh của bà cụ 68 tuổi mắc bệnh đau nửa đầu từ khi lên 16. Sau khi sử dụng Cúc ngải vàng được 10 tháng, các cơn đau đầu của bà đã giảm sút hoàn toàn.

Một nghiên cứu khác giữa 17 bệnh nhân thuộc hai nhóm: nhóm sử dụng Cúc ngải vàng và nhóm đối chứng để so sánh cũng đã được đăng tải lên Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (NCBI), trực thuộc Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy các bệnh nhân sử dụng Cúc ngải vàng không chỉ ít bị làm phiền bởi các các cơn đau nửa đầu hơn (cả tần suất lẫn cường độ) mà còn giảm thiểu các chứng đau đầu khác. Sau đó bệnh viện Đại học Nottingham, Anh Quốc cũng đã làm theo dõi nghiên cứu trên 72 bệnh nhân đau nửa đầu để xác nhận lại kết quả điều trị và cho kết quả tương tự.

Nhờ hiệu quả phòng chống đau nửa đầu được khẳng định rõ rệt trên tài liệu khoa học và chứng minh lâm sàng, lại an toàn khi sử dụng lâu dài, Cúc ngải vàng đã và đang được sử dụng trong nhiều chế phẩm y khoa trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, Cúc ngải vàng châu Âu chuẩn hóa được nhập khẩu chính ngạch đã có mặt trong sản phẩm Hoạt huyết T-đình G&P được sản xuất bởi công ty cổ phần liên doanh dược G&P France.

Không chỉ phát huy hiệu quả được minh chứng từ thời Hy Lạp cổ đại, nay Cúc ngải vàng còn được kết hợp với nhiều tinh hoa y học khác trên thế giới như Ginkgo Biloba, Nattokinase Nhật Bản, Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc, Citicoline Mỹ cùng tứ đại thảo dược Việt gồm Xuyên khung, Cát căn, Hải đới căn, Đại giả thạch để mang lại tác dụng “3 trong 1” cho Hoạt huyết T-đình G&P.

Cúc ngải vàng: Loài hoa “thần thoại” cho người đau nửa đầu từ Hy Lạp cổ đại - 2
Cúc ngải vàng kết hợp với nhiều tinh hoa y học khác trên thế giới trong sản phẩm Hoạt Huyết T-đình G&P

Ginkgo biloba chống oxy hóa, ngăn ngừa gốc tự do, điều hòa vận mạch, ổn định màng tế bào, ức chế kết tập tiểu cầu nhờ đó giúp tăng cường tuần hoàn máu não, giảm tình trạng đau nửa đầu.

Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc được mệnh danh là thảo dược vàng có giá trị cao chỉ sau Hồng sâm, có tác dụng thông huyết mạch, hỗ trợ điều trị trong các trường hợp đau đầu, đau nửa đầu do khí huyết lưu thông kém, thiếu máu não.

Nattokinase enzyme chiết xuất từ đậu nành lên men, có khả năng phòng chống sự hình thành cục máu đông, giúp thông huyết mạch, tăng cường tuần hoàn máu não, giảm đau đầu, đau nửa đầu do thiếu máu não gây ra.

Hoạt huyết T-đình G&P vừa có tác dụng hỗ trợ điều trị các triệu chứng của bệnh, vừa hiệu quả trên bệnh đau nửa đầu, thiếu máu não.

Để được tư vấn về bệnh đau nửa đầu, vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800.1716 hoặc truy cập website http://hoathuyettdinh.vn/ để tìm đọc nhiều thông tin bổ ích.