Công bố kết quả điều tra các trường hợp nghi nhiễm bệnh than

(Dân trí) - Theo báo cáo chính thức từ Cục ATVSTP về 13 trường hợp nghi nhiễm bệnh than và 2 trong số này tử vong sau khi ăn thịt trâu thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ là...rượu.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong- Cục ATVSTP xác nhận: bệnh than đã xuất hiện ở gia súc của thôn Pắc Cạm, xã Khâu Vai và thôn Pó, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Sau khi có thông tin về các trường hợp người lây nhiễm bệnh do ăn thịt gia súc mắc bệnh, Tổ Chức Y tế Thế giới đã yêu cầu Cục ATVSTP làm rõ vấn đề này.

Tuy nhiên, kết quả điều tra thực tế cho thấy, hai trường hợp tử vong là do uống quá nhiều rượu dẫn đến ngộ độc.

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, người mắc bệnh than cũng có thể lây truyền cho người tiếp xúc nhưng rất hiếm gặp. Đến nay, vẫn chưa có bằng chứng về sự lây truyền của bệnh than qua sữa động vật mắc bệnh.

Mặc dù chưa phát hiện chính thức trường hợp nào chết do mắc bệnh than tại Hà Giang, Bộ Y tế vẫn yêu cầu Sở Y tế Hà Giang tiếp tục triển khai các biện pháp dập dịch.

Nhằm ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm từ vật nuôi, Bộ Y tế yêu cầu phải tuyên truyền để người dân không ăn thịt gia súc chết. Những động vật bị nhiễm bệnh than phải chôn sâu cùng vôi bột để loại trừ mầm bệnh.

P. Thanh