Con trai lính đảo đã được bóc khối u trong lồng ngực

(Dân trí) - Sau chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động nhân, vật lực thực hiện ca mổ cứu con trai lính đảo. Khối u khổng lồ được lấy ra khỏi lồng ngực bệnh nhân Khuê, hiện mẫu bệnh phẩu đang gửi đi sinh thiết.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 28/7 bộ trưởng Bộ Y tế đã đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm trường hợp của một bệnh nhân “đặc biệt” em là Nguyễn Viết Khuê (18 tuổi, ngụ tại Khánh Hòa) là con trai của ông Nguyễn Viết Thuân, Phó Lữ đoàn trưởng Đoàn 146, Vùng 4 Hải quân kiêm Chủ tịch huyện đảo Trường Sa. Ngoài đứa con trai mang trọng bệnh, vợ ông Thuân bị mắc bệnh ung thư vú đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện Ung Bướu.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã hoàn thành nhiệm vụ Bộ trưởng giao phó
Bệnh viện Chợ Rẫy đã hoàn thành nhiệm vụ Bộ trưởng giao phó

Trước những khó khăn của gia đình người giữ trọng trách bảo vệ vùng biển đảo phên giậu của tổ quốc, Bộ trưởng đã yêu cầu bệnh viện Chợ Rẫy huy động nhân vật lực cứu bệnh nhân Khuê. Sau khi hỏa tốc chuẩn bị vào lúc 8h30 ngày 31/7, bác sĩ thuộc các khoa Ngoại Lồng ngực, Gây mê Hồi sức, Hồi sức Phẫu thuật Tim hở của bệnh viện đã thực hiện cuộc mổ bóc tách khối u trong lồng ngực bệnh nhân.

Với sự chuẩn bị kỹ càng, việc tách khối u lớn ra khỏi động, tĩnh mạch chủ và động mạch phổi diễn ra suôn sẻ. Khối u khổng lồ trong lồng ngực (kích thước 8x8x18cm) nhanh chóng được đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Đến 13 giờ cùng ngày cuộc mổ hoàn tất, bệnh nhân được chuyển về phòng săn sóc đặc biệt. Bác sĩ đã lấy mẫu bệnh phẩm mang đi sinh thiết xác định tính chất (u lành tính hay ác tính) để có định hướng điều trị cụ thể trong thời gian tới cho bệnh nhân.

PGS. TS. Phạm Thọ Tuấn Anh, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim cho biết: “Hiện sức khỏe của bệnh nhân tương đối ổn định. Dù đây là ca phẫu thuật lấy khối u rất lớn trong lồng ngực nhưng quá trình phẫu thuật diễn ra tương đối thuận lợi. Bệnh nhân chỉ cần tiếp gần 2 đơn vị máu và không cần sử dụng đến quy trình truyền máu hoàn hồi, thời gian phẫu thuật chỉ chưa đầy 5 tiếng (sớm hơn 3 tiếng so với dự kiến).” Nếu sức khỏe của Khuê diễn tiến suôn sẻ, dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện sau một tuần nữa.

Vân Sơn