Con bị ghẻ vì... mẹ thích ôm chó mèo

Anh Nguyễn Văn Phong (Phạm Thế Hiển, quận 8, TPHCM) cho biết, vợ anh không chỉ nựng mà còn ẵm chó, mèo lên giường ngủ. Ở nhà, bé Ti (3 tuổi) bắt chước mẹ cũng ôm mèo.

Thậm chí gần đây bé bị bọ chét ký sinh sinh trong lông chó, mèo cắn nên người nổi ghẻ ngứa.

  

Lời bàn: Chó, mèo là những con vật có lông dễ rụng. Dưới lớp lông của chúng thường có côn trùng như bọ chét, ve bám vào để hút máu. Khi chó, mèo nằm ra đất, trứng các con bọ, giun sán sẽ bám dính vào lông. Bằng mắt thường con người không nhìn thấy nhưng đó là những ký sinh trùng nguy hiểm và truyền bệnh rất nhanh.

 

Để cháu bé không bị ghẻ ngứa, cha mẹ không nên cho cháu tiếp xúc hoặc ôm chó mèo, vệ sinh quần áo và giường chiếu sạch sẽ để không còn chỗ cho côn trùng ẩn nấp. Khi thấy có triệu chứng ngứa ghẻ, nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ da liễu điều trị tránh bị nhiễm trùng để lại sẹo.

 

Theo Chuyên viên Nguyễn Văn Lâm

Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm soát côn trùng miền Nam

Kiến thức