Có thể bạn đã mắc bệnh…

(Dân trí) - Trong tình yêu và đời sống vợ chồng, tin tưởng vào nhau là nền tảng để xây dựng hạnh phúc. Nhưng nếu bạn thấy cơ thể mình hay bạn tình hoặc chồng/vợ xuất hiện một số triệu chứng khác thường tại bộ phận sinh dục thì có thể bạn đã mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Dấu hiệu chắc chắn

 

Tất cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục hầu hết được truyền trực tiếp trong quá trình thực hiện “chuyện ấy”. Ngay sau đó khoảng vài ngày đến vài tuần, các triệu chứng sẽ xuất hiện trước tiên ở bên trong hoặc bên ngoài bộ phận sinh dục.

 

- Quá trình tiểu tiện của bạn bị rối loạn, kèm theo đó là hiện tượng đau buốt, trong nước giải có mủ trắng hoặc lẫn máu.

 

- Ở nữ giới, “vùng cấm” có khí hư, dịch trắng đục, mùi hôi khó chịu, kể cả khi đã vệ sinh thật sạch.

 

- Bộ phận sinh dục có vết loét hay xuất hiện cảm giác sưng, tấy đỏ, nóng rát.

 

- Một số bệnh có thể gây sốt nhẹ.

 

Hành động khẩn trương

 

Khi chắc chắn mình đã bị lây bệnh, bạn và vợ/chồng hay bạn tình hãy tạm gác sự nghi ngờ, dằn vặt, xỉ vả, đay nghiến mà hãy lập tức cùng nhau đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám, làm các xét nghiệm và đưa ra phương pháp chữa trị triệt để, nhanh chóng. Đồng thời phải ngừng ngay việc sinh hoạt tình dục với người khác nhằm hạn chế sự lây lan. Trong mọi tình huống, cả hai nên bình tĩnh, động viên nhau cùng tập trung chữa bệnh.

 

Hiện nay, đối với một số bệnh lây truyền qua đường tình dục như: lậu, giang mai, sùi mào gà, viêm âm đạo do trùng roi… đều đã có thuốc chữa khỏi hẳn. Còn bệnh HIV/ AIDS, viêm gan virus cũng đã có thuốc hạn chế sự phát triển của mầm bệnh.

 

Bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu không được chữa trị dứt điểm thường để lại nhiều di chứng như: viêm buồng trứng, viêm mào tinh hoàn, gây sẩy thai, làm thai dị dạng… nặng nhất là dẫn tới vô sinh.

 

Để có một thế hệ tương lai khỏe mạnh và gia đình hạnh phúc, các cặp vợ chồng, bạn tình nên vun đắp một tình yêu chung thủy và luôn nhớ đến hai chữ “an toàn” khi quan hệ tình dục.  

Trí Kiên