Chương trình tư vấn miễn phí ung thư cho phụ nữ

(Dân trí) - Nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), bệnh viện K, Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng chống Ung thư kết hợp với Tổ chức y tế thế giới và Tổ chức Nhịp cầu Y tế Canada tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tuyên truyền phòng chống ung thư ở phụ nữ.

Tại Việt Nam, số liệu ghi nhận ung thư gần đây nhất cho thấy năm 2010 có trên 126.000 trường hợp ung thư mới, trong đó ở nữ là 54.300 trường hợp. Mười loại ung thư hay gặp ở nữ giới bao gồm: ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư cổ tử cung, ung thư giáp trạng, ung thư gan, ung thư buồng trứng, ung thư hạch và ung thư máu.

Theo Bác sỹ Margaret Chan - Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới - 40% tử vong do ung thư có thể phòng ngừa được. Với số còn lại, có thể chữa khỏi cho các bệnh nhân ở giai đoạn sớm và cung cấp chăm sóc y tế nâng cao chất lượng sống cho các bệnh nhân giai đoạn muộn và trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền phòng chống ung thư ở Việt Nam đã có nhiều bước tiến và đã có sức lan tỏa nhất định.

Tiếp nối thành công này, Lễ phát động chương trình tuyên truyền Phòng chống ung thư ở phụ nữ bao gồm các hoạt động giao lưu thầy thuốc, bệnh nhân, đạp xe tuyên truyền phòng chống ung thư trên các tuyến phố chính của thủ đô Hà Nội và đặc biệt là tư vấn miễn phí ung thư ở phụ nữ do các bác sĩ đầu ngành về lĩnh vực ung thư phụ trách, sẽ diễn ra vào 8h ngày 16/10/2011 tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Hà Nội - Xô, 91 Trần Hưng Đạo - Hà Nội (vào cửa tự do).

 

TS. Bùi Diệu, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết: “Cùng với nội dung hoạt động truyền thông sâu rộng và kéo dài của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phòng chống Ung thư, Lễ phát động này là một điểm nhấn trong dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt nam, nhắc nhở chị em phụ nữ chủ động quan tâm đến sức khỏe bản thân và từ đó chăm sóc cho sức khỏe và hạnh phúc của gia đình”.

 

Thu Phương