Chữa hói đầu ở đâu?

Tôi năm nay chỉ mới 30 tuổi nhưng đã bị rụng tóc khá nhiều và có dấu hiệu hói đầu. Xin hỏi ở Việt Nam có nơi nào chữa trị căn bệnh này? (Cù Thanh Đức, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Trả lời: Hói đầu còn có tên gọi là Alopecia Androfenetic, là một bệnh lý thiên về di truyền. Trong thời gian qua, khoa giải phẫu thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã khám và tư vấn, điều trị cho một số bệnh nhân bị hói đầu bằng phương pháp giãn mô.

 

Theo đó, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật ở vùng da đầu còn nhiều tóc để đặt túi giãn mô. Trong vòng 4-6 tuần ngay sau đó, bệnh nhân sẽ được bơm nước muối sinh lý vào túi giãn mô nhiều đợt để mô giãn ra đến mức cần thiết. Khi đó, bệnh nhân sẽ trải qua lần phẫu thuật thứ hai để lấy túi da giãn ra. Phần da giãn có tóc này sẽ được sử dụng để che phần khuyết tổn của tóc. Chi phí trọn gói ca phẫu thuật là 15 triệu đồng.

 

Ngoài ra, anh cũng có thể đến khoa tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Mắt TPHCM để cấy tóc. Tại đây, bác sĩ sẽ gây tê lấy vùng da và tóc phía sau gáy (vùng này tóc ít bị rụng) đem soi dưới kính hiển vi và cắt ra từng nang tóc rồi đem cấy ở phần cần có tóc. Ba ngày sau khi cấy tóc, bệnh nhân có thể gội đầu bình thường. Chi phí cấy tóc là 16.000 đồng/sợi, thông thường người điều trị cấy 300-1.000 sợi.

 

Theo TS-BS Đỗ Quang Hùng

Tuổi trẻ