Chiến dịch “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”

(Dân trí) - Cục trưởng Cục ATVSTP Trần Đáng cho biết: Để tăng cường phòng chống dịch bệnh và VSATTP đảm bảo an toàn, an khang Tết Mậu Tý 2008, một chiến dịch truyền thông sâu rộng sẽ được thực hiện trên quy mô toàn thành phố.

Ông Đáng nhấn mạnh, HN phải đối mặt với nhiều vấn đề như: tình trạng thực phẩm ngoại nhập lậu vào HN từ các tỉnh phía Nam, Bắc với các mặt hàng như rượu ngoại, bánh kẹo ngoại; việc kiểm soát các công đoạn trong chuỗi cung cấp thực phẩm chưa chặt chẽ; Tình trạng các hộ trồng rau ở Hà Tây vẫn vào HN để lấy phân về tưới rau, rồi lại mang số rau đó vào HN tiêu thụ, làm tăng nguy cơ lây bệnh tiêu chảy cấp…

Kết quả là dù Sở Y tế Hà Nội thường xuyên tiến hành thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm, nhưng bất cứ lần kiểm tra nào cũng đều phát hiện vi phạm. Trong số 327 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được thanh kiểm tra trong năm qua, cơ quan quản lý đã xử lý nghiêm 16 cơ sở vi phạm, phạt tiền 96 cơ sở với số tiền lên tới gần 300 triệu đồng.

Những thông tin trên được đưa ra tại Lễ phát động chiến dịch Tăng cường phòng chống dịch bệnh và VSATTP đảm bảo an toàn, an khang Tết Mậu Tý 2008 do Cục ATVSTP, Cục Y tế dự phòng VN, Sở Y tế HN tổ chức. Chiến dịch này bắt đầu từ ngày 3/1-15/2/2008.

Ngoài việc tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, chiến dịch truyền thông “đến từng ngõ, gõ từng nhà” cũng sẽ được áp dụng. Theo đó, các tuyên truyền viên sẽ nói chuyện về VSATTP và phòng ngừa tiêu chảy cấp trên các bản tin của phường; phát tờ rơi tới 100% hộ gia đình; mỗi học sinh phát 1 tờ gấp về đọc cho gia đình trước mỗi bữa ăn.

Ngọc Linh