Chỉ có 4.000 bệnh nhân HIV/AIDS được tiếp cận thuốc điều trị

(Dân trí) – TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết, tính đến ngày 31/3/2006, cả nước có 106.288 người nhiễm HIV, trong đó 17.829 người đã chuyển sang AIDS và 10.378 đã tử vong. Tuy nhiên, hiện chỉ có khoảng gần 4.000 bệnh nhân AIDS được tiếp cận với thuốc ARV.

Ông Nga cũng cho biết, nguồn ngân sách quốc gia chi cho việc mua ARV (một loại thuốc điều trị HIV/AIDS) chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điều trị. Dự kiến đến cuối năm sẽ nâng số bệnh nhân được điều trị lên con số 7.000.

 

Sáng nay, Chính phủ Ấn Độ đã trao lô hàng viện trợ 8.000 viên thuốc ARV cho Việt Nam. Được biết, Việt Nam đã đủ khả năng sản xuất được ARV nhưng chưa có bản quyền. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phòng chống HIV/AIDS giữa Ấn Độ và Việt Nam, Ấn Độ sẽ trao đổi với VN kinh nghiệm sản xuất ARV và quá trình xin giấy phép của WTO để sản xuất loại thuốc này ở VN.

 

Cũng liên quan đến thuốc điều trị HIV/AIDS, Bộ trưởng Y tế vừa ký ban hành quyết định số 20/2006/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con giai đoạn 2006-2010. Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2010 là khống chế tỷ lệ trẻ em bị nhiễm HIV do mẹ truyền sang xuống dưới 10%, khống chế tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV ở mức dưới 0,5%; 100% phụ nữ có thai nhiễm HIV và con của họ (số quản lý được) được điều trị dự phòng lây truyền HIV...

 

Để đạt được những mục tiêu trên, chương trình sẽ cung cấp đủ thuốc dự phòng lây truyền HIV từ tuyến trung ương tới tuyến huyện; Chăm sóc trẻ bị nhiễm HIV và trẻ có bố mẹ nhiễm HIV: tăng cường khả năng tiếp cận thuốc kháng vi rút (phối hợp với chương trình ARV), thuốc điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội, và thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội cho các bà mẹ và các cháu bị nhiễm HIV.  

Hồng Hải