Chỉ 16,5% số người nghèo mắc bệnh được chữa trị

(Dân trí) - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, số người mắc bệnh trên cả nước lên tới khoảng 5 triệu. Tuy nhiên tại các vùng sâu vùng xa, vùng nghèo đói chỉ có 16,5% trong số đó được chữa trị.

Theo báo cáo của Hội, người dân (đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em) tại các vùng này còn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, sức khỏe.

Với mong muốn cải thiện tình hình sức khoẻ cho người dân, tổng Hội đã phối hợp với chi nhánh Hội ở các địa phương thực hiện việc khám chữa bệnh di động. Nhưng vì trang thiết bị còn thiếu nên chương trình chưa thực hiện được một cách hiệu quả.

Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại, với tổng số kinh phí 75.064 USD nhằm mua trang thiết bị để mang lại hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh cho đội bác sĩ di động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

P. Thanh