Chỉ 12% dân rửa tay bằng xà phòng

(Dân trí) - Nhiều người không biết rằng chỉ với một động tác thường xuyên rửa tay sạch đã làm giảm tới 35% nguy cơ lây truyền vi khuẩn Shigella, E.coli vốn là nguyên nhân gây ra các bệnh tiêu chảy và làm tử vong hàng triệu người mỗi năm trên thế giới.

Ngày 02/3/2008, Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế đã phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức Chung kết hội thi truyền thông về Rửa tay bằng xà phòng nhằm tuyên truyền cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, đặc biệt là rửa tay bằng xà phòng trong phòng chống dịch bệnh.

 

Thông qua những tiết mục trình diễn tại chung kết hội thi, các tuyên truyền viên đã cho thấy rõ tầm quan trọng của việc rửa tay bằng xà phòng trong phòng chống dịch bệnh. Nhiều thông điệp của chương trình mang nhiều ý nghĩa đã được các tuyên truyền viên chuyển tải tới người xem. Một trong những thông điệp đó là “Trao yêu thương, đừng trao vi khuẩn”.

 

Rửa tay bằng xà phòng là một việc làm tuy rất đơn giản song trên thực tế tỷ lệ người dân thực hiện hành vi này còn rất thấp. Theo điều tra mới nhất của Bộ Y tế, tỷ lệ người dân rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh mới chỉ đạt 12%.

 

Kết quả đã phản ánh ý thức của cộng đồng trong việc thực hiện hành vi này còn rất hạn chế, thói quen không thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hiện đang là một trong những thói quen cố hữu của đại bộ phận người dân.

 

Lan Hương