TPHCM

“Chật vật” với mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân

(Dân trí) - Luật Bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống 3 năm qua nhưng cho đến nay chỉ có 63% dân số TPHCM tham gia. Độ bao phủ của chính sách bảo hiểm y tế còn quá thấp, con đường hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân của thành phố còn rất “chật vật”.

Bộ Y tế quyết định cho phép tăng giá nhiều dịch vụ y tế là phù hợp với cơ chế thị trường. Nhưng trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, việc tăng viện phí đã tác động đến đa số bệnh nhân. Người bệnh có Bảo hiểm Y tế (BHYT) cũng đồng nghĩa với có “phao cứu sinh” để giải quyết gánh nặng viện phí. Chuyện tưởng như đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu và thực hiện.

Viện phí tăng, BHYT trở thành phao cứu sinh cho người bệnh
Viện phí tăng, BHYT trở thành "phao cứu sinh" cho người bệnh

Theo số liệu thống kê của UBND thành phố, ngoài diện bắt buộc và cận nghèo, được hỗ trợ mua thẻ thì chỉ có người bệnh mới tự giác mua BHYT.
 
Nhiều nguyên nhân được lý giải cho việc gần 40% dân số trên toàn thành phố chưa sẵn sàng tham gia dịch vụ tiện ích này như: Sự “nhiêu khê” trong khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT; người dân chưa hài lòng về chất lượng khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn của BHYT; nhận thức về vai trò của BHYT đối với sức khỏe của bản thân và gia đình ở một bộ phận dân cư còn hạn chế….

Ngoài những nguyên nhân trên, sức cản lớn đối với BHYT còn phải kể đến y đức, chất lượng chuyên môn chưa đảm bảo của một bộ phận y bác sĩ; cơ sở vật chất trang thiết bị của các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thiếu thốn hoặc đã xuống cấp nghiêm trọng…

Để khắc phục những yếu điểm trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hứa Ngọc Thuận đã ban hành kế hoạch cụ thể hướng tới BHYT toàn dân trên địa bàn qua hai giai đoạn 2012 - 2015 và 2016 - 2020. Theo đó, các cấp ngành của thành phố phải đặc biệt lưu ý đến đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; hộ gia đình làm nông - lâm - ngư để xác định mức sống trung bình của họ từ đó có chính sách hỗ trợ hợp lý tạo điều kiện cho người dân tham gia BHYT.

Thành phố cũng sẽ nỗ lực vận động các nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, người đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, người về hưu, người mất sức lao động… tham gia BHYT. Ngoài ra thành phố sẽ đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT… Trên cơ sở đó, thành phố đặt ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ có 76% dân số tham gia BHYT từ đó giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được để đến cuối năm 2020 sẽ có 80% dân tham gia BHYT.

Để thực hiện được mục tiêu trên, ông Hứa Ngọc Thuận yêu cầu UBND các quận huyện và sở ngành trên địa bàn rốt ráo thực hiện nghiêm chỉnh Luật bảo hiểm, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT. Phó chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Bảo hiểm Xã hội thành phố phải cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo cấp thẻ và giải quyết kịp thời các chế độ đối với người tham gia BHYT. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh phải nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị… để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người tham gia BHYT.

Vân Sơn