Chăm sóc da - Nên và không nên

Bạn quan tâm đến làn da của mình? Chắc chắn rồi nhưng bạn quan tâm đến nó theo cách nào và liệu những phương pháp bạn đang áp dụng có thực sự khoa học và đúng đắn?

Chocolate không phải là nguyên nhân gây mụn

 

Nhiều người kết tội oan cho chocolate bởi mụn là kết quả của thói quen ăn uống chứ không phải là một loại đồ ăn. Bạn ăn càng nhiều đồ nóng, mặn, cay… bạn sẽ càng nổi mụn nhiều hơn. Do đó, hãy thay những món nóng bằng rau hay hoa quả.

 

Mỹ phẩm không tốt cho da

 

Đúng là dùng mỹ phẩm hợp lý sẽ giúp bạn đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng, mỹ phẩm lại là nguyên tố gây hại cho sức khoẻ, đặc biệt là làn da của bạn. Thực tế, chúng làm cho da bạn xấu đi, dày lên, khép lỗ chân lông và xạm đen.

 

Chăm sóc da không bao giờ là quá sớm

 

Không phải là các sản phẩm kem dưỡng da chỉ dành cho da lão hoá. Chúng được sử dụng phụ thuộc vào loại da của bạn. Các bác sĩ cho rằng không phải đến một độ tuổi nào đó, khi da bắt đầu lão hoá bạn mới chăm sóc đến chúng. Chăm sóc da càng sớm càng giúp cho da bạn trẻ lâu.

 

Vitamin A không chỉ để dành cho trị mụn

 

Thực tế, vitamin A làm trẻ hoá tế bào da, tái tạo nhanh hơn các tế bào da mới, thay thế cho những tế bào cũ đã chết. Tuy nhiên, các chế phẩm vitamin A phải được sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Tốt nhất, bạn nên ăn nhiều hoa quả, rau xanh có chứa vitamin A.

 

Dùng kem chống nắng

 

Kem chống nắng bảo vệ da bạn trước tác động của ánh nắng mặt trời. Bạn có thể dùng hàng ngày các sản phẩm chống nắng có chứa SPF 16.

 

Kiểm tra vùng cổ

 

Các bác sĩ cho rằng vùng da cổ cũng quan trọng chẳng kém gì da mặt. Nếu bạn chăm sóc da mặt kỹ lưỡng cũng nên chăm sóc vùng da cổ xung quanh.

 

Vùng da cổ dễ tổn thương hơn da mặt và dễ trở nên xù xì, thô ráp. Bạn nên chăm sóc da cổ với các sản phẩm chứa nhiều vitamin A.

 

Vấn đề xà phòng

 

Nhiều loại xà phòng trị khuẩn hiện nay đang làm cho người sử dụng cảm thấy khô ráp sau khi dùng và xà phòng cũng là nguyên nhân gây ngứa và nổi ban đỏ. Nói chính xác hơn, có nhiều loại xà phòng có tác hại không nhỏ với da. Hỏi bác sĩ để có loại xà phòng hợp với da bạn nhất.

 

Chăm sóc da sau khi đi du lịch

 

Khi đi du lịch, nhiều người quên mất việc chăm sóc da. Trước khi đi, bạn hãy mang theo các sản phẩm chăm sóc da phù hợp với khu vực bạn đến. Nếu là vùng nắng nóng, hãy mang các loại kem dưỡng và chống nắng. Còn nếu nghỉ ở vùng lạnh và khô, bạn cũng nên có loại kem dưỡng bổ sung độ ẩm cho da và kem chống nắng phù hợp với vùng này.

 

Làm căng khuôn mặt

 

Botox không dành cho những nếp nhăn mà chúng được sử dụng để làm căng khuôn mặt ở vùng trán, cằm hay mũi... Hiện nay cũng có nhiều kiểu phẫu thuật làm căng da mặt mới được áp dụng như Mesobotox.

 

Theo Tư vấn tiêu dùng