Cày vằn nhiễm H5N1 chết tại rừng Cúc Phương

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm 5 con cày vằn bị chết ở Vườn Quốc gia Cúc Phương đã cho thấy, 4 con dương tính với virus H5N1.

Đó là thông tin được Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đưa ra tại cuộc họp giao ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm chiều ngày 11/3.

Cục trưởng Cục thú y, ông Bùi Quang Anh cho biết: dịch cúm gia cầm trên cả nước không có diễn biến mới, số tỉnh có dịch cúm gia cầm đang tạm dừng ở con số 9 tỉnh. Tuy nhiên, những báo cáo đáng lo ngại về việc 4 con cày vằn chết tại vườn quốc gia Cúc Phương dương tính với virus H5N1 khiến cơ quan chức năng lo lắng.

Cụ thể, từ ngày 8/2 tới nay, tại VQG Cúc Phương đã có một số chim thú chết rải rác gồm: 5 con chim chích chòe, 5 con cày vằn, 2 con voọc ngũ sắc, 1 con cu ly.

Tất cả số chi, thú bị chết đều được lấy mẫu bệnh phẩm, đem đi xét nghiệm. Kết quả đã phát hiện 4 con cày vằn nhiễm virus H5N1.

Trước những cảnh báo về sự nguy hiểm của virus H5N1 đang xuất hiện ở rừng Cúc Phương, Trung tâm chẩn đó thú y Trung ương đã đề xuất một số biện pháp tổng hợp nhằm ngăn ngừa và dập tắt dịch bệnh như: vệ sinh tiêu độc khử trùng ổ dịch 2 lần/tuần, thành lập khu cách ly, xử lý chất thải đông vật triệt để…Tuy nhiên, việc kiểm dịch đối với động vật hoang dã trong rừng là điều rất khó khăn.

P. Thanh