Cắt u quái hiếm gặp cho bệnh nhi 6 tháng tuổi

Đ.T.T.H. (6 tháng tuổi) vừa được các bác sĩ BVNĐ2 và BS Trương Đình Khải, giảng viên Trường Đại học Y dược TP.HCM phẫu thuật cắt bỏ khối u ở giữa lồng ngực, có lông, tóc, móng bên trong, nặng 300g, gần bằng 1/10 trọng lượng cơ thể của bé.

Hiện H. đang được điều trị hồi sức tích cực và có dấu hiệu hồi phục tốt

 

Bé H. nhập viện trong tình trạng ho, khò khè suốt gần 2 tuần, có chẩn đoán ban đầu nghi viêm tiểu phế quản. Tuy nhiên, phim X- quang cho thấy lồng ngực bên phải H. có một bóng mờ to đẩy lệch khí quản sang trái, sau khi khảo sát thêm CTScan, các bác sĩ nghĩ đây là một khối u quái to ở vùng trung thất sau và đã quyết định mổ lấy khối u này.

 

Theo bác sĩ Huỳnh Lộc Sơn, trưởng kíp mổ, u quái (teratoma) phát triển từ tế bào mầm, có thể lành tính hoặc ác tính; tuy nhiên ở trẻ em, u thường lành tính. Ca bệnh của bé H. rất hiếm gặp vì u quái nằm ở trung thất tương đối hiếm gặp, đặc biệt là u ở vùng trung thất sau.

 

BS Lộc còn cho biết các khối u ở vùng trung thất gây ra các biểu hiện lâm sàng không đặc hiệu như đau ngực, khó thở, ho, sốt, ớn lạnh, sút cân, nhược cơ, mệt mỏi...

 

Theo An Phương

Người lao động