Cấp cứu vì tự mua thuốc uống

(Dân trí) - Khi nhập viện Nhân dân 115 TPHCM, bệnh nhân V.V.D, 38 tuổi, ngụ Q.8, trong tình trạng sốt cao, không ăn uống được, niêm mạc miệng bị loét do bị dị ứng thuốc.

Sau cấp cứu, bệnh nhân được các bác sĩ tiếp tục cho truyền dịch, "băng" dạ dày, dùng kháng sinh…. Hiện bệnh nhân V.V.D đã hết sốt, ăn uống trở lại bình thường, vết loét do dị ứng thuốc đã bắt đầu khô.

 

Bệnh nhân D cho biết, trước đó mấy ngày vì thấy cuống họng bị đau, khó ăn uống ngay cả khi nuốt nước miếng cũng khó chịu nên đã tự đi mua thuốc ở quầy thuốc tây gần nhà để uống.

 

Sau khi uống thuốc, ông lại cảm thấy bị sốt, mắt nổi ghèn từng cục nên đã tiếp tục tự mua thêm thuốc hạ sốt để uống nhưng không ngờ bệnh trở nặng, không thể ăn uống gì được vì bị loét miệng.

 

Trước đó cũng đã có một ca tử vong vì ngộ độc thuốc do tự mua thuốc về dùng, người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu khi đã quá muộn.

 

Ngọc Thanh