Cấp cứu bệnh nhân uống hoá chất thông cống

(Dân trí) - BV Việt Đức vừa cấp cứu một nữ bệnh nhân bị rò thực quản do trước đó đã từng uống hoá chất dùng để thống cống.

 Ngày 10/3, nữ bệnh nhân Đ.T.H (32 tuổi, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cấp cứu tại Việt Đức trong tình trạng mệt lả, khó thở, sốt cao, ho đờm nhiều...

Kết quả sau khi tiến hành các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị viêm mủ màng phổi phải rất nặng, do rò màng phổi phải. Đây là hậu quả của vụ việc cách đây 3 tháng bệnh nhân này đã uống hoá chất thông cống, tự vẫn do buồn chuyện tình cảm.

Theo gia đình bệnh nhân, ngay sau khi chị H uống hoá chất tự vẫn, người nhà đã phát hiện và kịp thời đưa đến cấp cứu tại bệnh viện ở Hải Phòng. Tại Viện này, bệnh nhân đã được nong hẹp và mổ những vết rò thực quản (tác dụng của hoá chất đã khiến thực quản phình to, thủng).

Hai tháng sau khi được ra viện, chị H vẫn trong tình trạng ho khạc liên tục nhiều đờm hôi thối.  

Sau nhiều đợt điều trị liên tục, bệnh nhân buộc phải vào bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ ở đây đã tiến hành dẫn lưu nhiều dịch mủ, đờm từ màng phổi. Tuy nhiên, với những hậu quả từ việc uống hóa chất bệnh nhân sẽ còn phải trải qua nhiều cuộc điều trị khác.

P. Thanh