Càng ngáy to càng dễ đột quỵ

Trong một kết luận do các nhà khoa học Canada và Mỹ mới đưa ra cho thấy, những người có thói quen ngáy to hoặc ngừng thở đứt đoạn trong khi ngủ có nguy cơ bị đột quỵ cao.

Những nghiên cứu từ những năm 70 của thế kỷ trước cho biết đột quỵ thường là kết quả của những căn bệnh về tim.

 

Theo nghiên cứu mới, tỉ lệ những người đột quỵ có liên quan đến những triệu chứng ngủ như trên thậm chí cao gấp 3,5 - 4 lần những người bình thường khác, sau khi đã loại bỏ những yếu tố có thể liên quan như tiểu đường, áp huyết cao và thói quen hút thuốc.

 

Do vậy, các nhà khoa học khuyến cáo những người bị ngáy và ngừng thở ngắt quãng khi ngủ nhất thiết phải đi chữa bệnh, trước hết là vì sức khoẻ của mình và sau nữa là không gây ảnh hưởng khó chịu đến những người sống cùng.

 

Theo Lao Động/Reuters, HeathDay