Cần Thơ: Quận Ninh Kiều có số người nhiễm HIV cao nhất

(Dân trí) - Thông tin từ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS TP.Cần Thơ, cho biết 6 tháng đầu năm 2011 phát hiện thêm 251 trường hợp nhiễm HIV trên địa bàn TP. Quận Ninh Kiều có số người nhiễm HIV cao nhất, khoảng 43%.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 30/6/2011, toàn TP có 4.426 người nhiễm HIV đang còn sống, trong đó có 1.811 bệnh nhân AIDS. Tổng số người chết do bệnh AIDS là 1.262 người. Quận Ninh Kiều có số người nhiễm HIV cao nhất, khoảng 43%. Ngoài ra, còn phát hiện khoảng trên 2.000 trường hợp nhiễm HIV ngoài địa bàn TP.

 

Còn tại TT phòng chống HIV/AIDS TP.Cần Thơ, có 46 bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS và thêm 10 trường hợp tử vong vì “căn bệnh thế kỷ” này trong 6 tháng đầu năm.

 

Theo lãnh đạo Trung tâm, nếu so với cùng kỳ năm 2010 thì giảm 28,3% số người nhiễm HIV, giảm 21,7% số bệnh nhân AIDS và giảm 50% số người tử vong.

 

Trong các con đường lây nhiễm “căn bệnh thế kỷ” này, con đường lây nhiễm qua đường tình dục chiếm khá cao, tỷ lệ đến 58,5%; trong khi đó qua đường máu là 35,7%; qua đường mẹ truyền sang con khoảng 1,2% và không rõ đường lây là 4,6%.

 

Lãnh đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Cần Thơ, cho biết dịch HIV/AIDS tại Cần Thơ xảy ra chủ yếu ở người nghiện chích ma túy và mại dâm. Bên cạnh đó, nguy cơ lây nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn vẫn là xu hướng dịch chủ yếu. 

 

Theo Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS TP.Cần Thơ, trong 6 tháng qua, ngành y tế đã trển khai 3 dự án: Dự án thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS; Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; Dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Các dự án này đều đạt được một số kết quả nhất định.

 

Tuy nhiên, các dự án này cũng đang gặp một số khó khăn như: Thiếu kinh phí, năng lực cán bộ giám sát còn hạn chế, các cơ sở điều trị chưa chú trọng công tác tuân thủ điều trị và phát hiện điều trị sớm cho bệnh nhân…

 

Lãnh đạo Trung tâm này cũng nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2011, TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án trên để giám sát chặt dịch HIV/AIDS nhằm giảm số người nhiễm HIV trên địa bàn TP xuống mức thấp nhất.

 

Huỳnh Hải