Ninh Bình:

Ca tử vong sau 5 ngày tiêm phòng viêm màng não mô cầu: Không thể xác định được nguyên nhân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi tại huyện Yên Mô tử vong “bất thường” sau khi tiêm phòng Viêm màng não Mô cầu, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho biết, khó xác định được nguyên nhân vì cháu bé đã tiêm phòng được 5 ngày, vắc-xin chỉ theo dõi trong vòng 72 tiếng.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 28/3, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc một cháu bé tại xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tử vong sau 5 ngày tiêm phòng vắc xin Viêm màng não Mô cầu, Sở Y tế Ninh Bình đã cử người của Trung tâm Y tế dự phòng về kiểm tra làm rõ.

“Anh em bên Trung tâm Y tế dự phòng đã xuống kiểm tra, các quy trình tiêm đều được thực hiện đúng. Cháu bé tử vong sau 5 - 6 ngày tiêm, y tế cũng không được tiếp cận để khám cho cháu, cháu bé tử vong trước khi đến bệnh viện, chưa có điều trị, chưa có làm gì cả”, ông Dương thông tin.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mận (bên phải) đau lòng khi mất đi đứa con gái 5 tuổi mà không rõ nguyên nhân.
Gia đình chị Nguyễn Thị Mận (bên phải) đau lòng khi mất đi đứa con gái 5 tuổi mà không rõ nguyên nhân.

Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho biết thêm, trong đợt tiêm phòng vắc xin Viêm màng não Mô cầu tại xã Yên Thắng có hơn 100 cháu nhưng không có trường hợp nào bị sao cả. Ngành y tế cũng đã làm hết và đúng các quy trình, không có vấn đề gì.

Về nguyên nhân cháu bé 5 tuổi tử vong, ông Dương cho hay: “Bây giờ không xác định được nguyên nhân là cái gì, gia đình người ta cũng không có ý kiến gì thì mình cũng thôi. Nguyên nhân thì không ai kết luận được là cái gì, có thể do một cái gì đó đôi khi mình không biết được. Nhiều khi nó trùng hợp vào một cái gì đấy như bệnh lý của cháu hoặc vì một cái gì mà mình không biết được”.

Ông Dương cũng cho biết thêm, cháu bé tử vong sau 5 ngày tiêm phòng, vắc xin thì chỉ theo dõi trong vòng 72 tiếng. “Cháu này thì bây giờ không kết luận được là vì cái gì, không biết là cái gì”, ông Dương nói.

Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình chia sẻ: “Nhân dân cứ yên tâm tiêm chủng cho các cháu, bây giờ dịch bệnh nhiều nếu bây giờ vì lý do nào đó mà ngừng không tiêm thì dịch bệnh nó lại bùng lên nguy hiểm hơn rất nhiều. Không vì lí do gì đó mà người dân không đưa con em mình đi tiêm chủng, tất cả là phải vì các cháu”.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, cháu Phạm Hồng Ngọc (SN 2011), con anh Phạm Văn Bình và chị Nguyễn Thị Mận ở xã Yên Thắng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) sau 5 ngày tiêm phòng Viêm màng não Mô cầu bị sốt cao, co giật, khi gia đình đưa đi cấp cứu đã bị tử vong. Trạm Y tế xã Yên Thắng xác nhận, cháu Ngọc có tiêm phòng Viêm màng não Mô cầu dịch vụ tại đây vào sáng ngày 19/3. Tất cả các quy trình tiêm đều được ngành y tế triển khai theo đúng quy trình.

Thái Bá