Ca nhiễm cúm H1N1 thứ 6 tại Việt Nam từ Úc về

(Dân trí) - Xét nghiệm ban đầu dương tính với H1N1 và biểu hiện lâm sàng giống như trường hợp 2 mẹ con ở Đồng Nai, 1 vị khách du lịch từ Úc về đã được xác định là bệnh nhân thứ 6 tại Việt Nam nhiễm H1N1.

Thông tin này vừa được bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết tại cuộc họp giao ban giám đốc các bệnh viện trên địa bàn TPHCM diễn ra chiều nay (5/6).

Về 2 trường hợp mẹ con vừa được công bố nhiễm cúm H1N1 sáng nay, đây là hai ca bệnh đã nhiễm vi rút từ nước có dịch bệnh nhưng chưa được phát hiện, vài ngày sau mới bộc phát, chứ không phải là trường hợp lây từ người đã mắc bệnh ở trong nước.

Hiện khu vực 2 bệnh nhân lưu trú tại Đồng Nai đã được xử lý hóa chất, những người tiếp xúc gần cũng đã được giám sát và làm xét nghiệm cúm.
 
Bộ Y tế cũng đã lập danh sách và giám sát 171 trường hợp đi cùng trên chuyến bay OZ731 với hai mẹ con nói trên
 
Hà Tĩnh: Một trường hợp bị nghi nhiễm cúm A/H1
 
Ngày 4/5, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh (SN 1959, trú tại xóm 1, xã Kỳ Tây - Kỳ Anh) trong tình trạng người sốt cao, ra nhiều mồ hôi, thỉnh thoảng lên cơn co giật. Kết quả xét nghiệm cho thấy có khả năng nhiễm cúm A/H1N1 và chuyển vào khoa Truyền nhiễm để cách ly theo dõi. Mẫu bệnh phẩm cũng đã được gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ để xác định. Sau 2 ngày cách ly điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân Thanh không còn sốt cao như trước
 
Chị Thanh đi xuất khẩu lao động tại Hồng Kông, vừa trở về Việt Nam ngày 3/6. Được biết, cùng trở về Việt Nam với chị Thanh còn có 3 người khác quê ở Hà Tĩnh, hiện đang được Trung tâm Y tế dự phòng theo dõi tại địa phương.

Ngọc Thanh - Minh San