Ca ghép tủy thứ 2: Tuỷ sản sinh và phát triển tốt

(Dân trí) - Chiều 6/12, BS Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, sau gần 20 ngày được ghép tuỷ, bệnh nhân Trương Thị Nình (người được ghép tuỷ) ở xã Vạn Ninh, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh đã khoẻ mạnh, tuỷ sản sinh và phát triển tốt.

Bệnh nhân vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng tình hình bệnh nhân rất tốt, không bị sốt, đã ăn uống được bình thường.

 

Tính đến hôm nay, tuỷ mới đã sản sinh được 4.000 đơn vị bạch cầu, tuy nhiên, lượng tiểu cầu sản sinh chưa được cao. Đặc biệt, bệnh nhân Nình từ khi được ghép tuỷ đến nay chưa phải truyền máu, khác với bệnh nhi ghép tuỷ đầu tiên phải truyền máu liên tục.

 

BS Lộc cho hay, ca ghép tuỷ của bệnh nhân Trương Thị Nình có tiến triển tốt trong việc sinh tuỷ và phát triển tuỷ sớm, nhanh hơn ca so với ca ghép tuỷ trước. Ca ghép tuỷ lần này cũng có nhiều thuận lợi hơn so với ca trước, đó là sau khi được ghép tuỷ, bệnh nhân không xuất hiện các biến chứng nguy hiểm như tắc mạch gan, xuất huyết trong, nhiễm trùng, sốt cao...

 

BS Lộc cho biết, khi các thành phần trong máu trở lại gần như bình thường, cháu Nình sẽ được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. 

 

Hồng Hải