BV Việt - Pháp đoạt cúp vàng Thương hiệu Việt 2005

(Dân trí) - Với chất lượng và uy tín vượt trội, Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội vừa được bầu chọn là một trong “10 Thương hiệu Uy tín của ngành Sức khoẻ - Y tế” từ hàng ngàn đơn vị thuộc lĩnh vực này.

Lễ trao giải Cúp Vàng Thương hiệu Việt sẽ diễn ra vào tối nay 4/1 tại Khách sạn New World Sài Gòn, Quận 1, TPHCM.

 

Được biết, Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội (L’Hôpital Français de Hanoï) là bệnh viện đa khoa, được thành lập từ năm 1997. Đến năm 2000, bệnh viện này trở thành bệnh viện tư nhân với 100% vốn nước ngoài.

 

Bệnh viện Việt - Pháp hiện có 26 chuyên khoa và dịch vụ chính (như nội đa khoa, cấp cứu 24/24 giờ, phẫu thuật...) với đội ngũ các bác sỹ người Pháp và Việt giàu kinh nghiệm, tận tuỵ cùng với phương pháp chữa bệnh tiên tiến, các thiết bị hiện đại và 68 giường bệnh nội trú đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 

Bệnh viện hiện có 42 giáo sư, bác sĩ làm việc thường xuyên, trong đó có 21 bác sĩ Pháp, 79 y tá và nữ hộ sinh, hơn 150 nhân viên hành chính và gần 300 giáo sư, bác sĩ Pháp làm việc luân phiên.

 

Bình quân mỗi năm bệnh viện có khoảng 60 ngàn lượt khám tư vấn. Với hệ thống 7 phòng mổ hiện đại vô trùng, 68 giường lưu viện nội trú tiêu chuẩn quốc tế, bệnh viện đã thực hiện khoảng 5500 ca phẫu thuật mỗi năm, đồng thời đón khoảng 700 trẻ sơ sinh chào đời mỗi năm.

 

P.V