Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí chống dịch

(Dân trí) - Trước nguy cơ dịch cúm A/H1N1 tràn vào Việt Nam, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí kịp thời để phục vụ công tác chống dịch, đặc biệt là việc bổ sung máy đo nhiệt độ, trang thiết bị phục vụ giám sát tại các cửa khẩu, trạm kiểm dịch.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 12/3 của Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nhận định, nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn.
 
Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí chống dịch - 1
Đo thân nhiệt hành khách nhập cảnh tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Ảnh: H.Hải)

Trên thế giới, hàng ngày tiếp tục xác nhận thêm các nước mới có trường hợp mắc bệnh cúm A/H1N1, số trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 có xu hướng tăng nhanh. Dịch cúm vẫn lan nhanh ở Mỹ; Thái Lan trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên xác nhận 2 người nhiễm cúm. Hiện hơn 5.500 người ở 33 quốc gia trên thế giới được xác định là nhiễm vi rút A/H1N1 và con số tử vong đã tăng lên 63 người, trong đó 58 tại Mexico.

Tại Châu Á đã ghi nhận tại Nhật, Hàn Quốc và đặc biệt tại Trung Quốc (nước có chung đường biên giới với Việt Nam), Thái Lan (nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á) cũng đã ghi nhận bệnh nhân cúm A/H1N1. Trong khi đó, sự giao lưu, đi lại từ các nước này về Việt Nam là rất đông, vì thế, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam là rất cao.

Theo báo cáo tại 15 cửa khẩu đường không, đường bộ, đường thủy ở các tỉnh thành, tích luỹ ngày 25/4/2009 đến hết ngày 11/5 có 225.083 hành khách nhập cảnh từ Mỹ, Mexico và một số quốc gia nguy cơ khác, phát hiện 35 trường hợp nghi ngờ cúm A/H1N1, đã tổ chức cách ly và xét nghiệm kịp thời, kết quả đều âm tính với cúm A/H1N1.

Ông Huấn cho biết, tại Việt Nam đến nay chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân cúm A/H1N1. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch bệnh tràn vào, Bộ Y tế  đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ/ngành đầu tư cho Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ xây dựng Trung tâm Nghiên cứu y sinh học quốc tế để đảm bảo nghiên cứu, chẩn đoán, phát hiện nhanh các dịch bệnh tối nguy hiểm.

Đồng thời hỗ trợ kinh phí kịp thời cho Bộ Y tế phục vụ công tác chống dịch, đặc biệt là việc bổ sung máy đo nhiệt độ, các trang thiết bị phục vụ giám sát tại các cửa khẩu, trạm kiểm dịch. Mua vật tư, hóa chất, trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu xử lý ổ dịch trong tình huống có nhiều ổ dịch và có thể kéo dài. Mua thuốc, máy thở, giường bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân, chủ động đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế trong trường hợp có nhiều người mắc bệnh.

Trong tình trạng khẩn cấp, để đáp ứng công tác phòng chống dịch, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Y tế được mua sắm theo hình thức chỉ định thầu. Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch cúm A/H1N1, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hồng Hải