Bí quyết của ông lão 5 năm vượt qua ung thư, đạp xe 30km mỗi ngày

Trường Thịnh

(Dân trí) - Chúng tôi đang nhắc đến câu chuyện của ông Đỗ Danh Phương, chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên. Ông là một “chiến binh” kiên cường và đầy lạc quan cả trên mặt trận kháng chiến và sau này là cuộc chiến với căn bệnh ung thư gan quái ác.

Bí quyết của ông lão 5 năm vượt qua ung thư, đạp xe 30km mỗi ngày - 1
Bác Phương (bên phải) hiện tại đang duy trì đạp xe rèn luyện mỗi ngày

“Khám sức khỏe đều đặn mỗi tháng, tôi không thể tin nổi rằng mình bị ung thư…”

Trở lại 5 năm về trước, bấy giờ ông Phương cũng chạm ngưỡng tuổi 65 và đã về hưu được thời gian dài. Không còn miệt mài với công việc giảng dạy Địa Lý tại trường ĐH Sư Phạm, niềm vui của ông đơn giản là dạy học cháu trai, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tuổi cao, sức yếu, với quá nhiều “bệnh tuổi già” như huyết áp, men gan cao,... đặc biệt là căn bệnh tiểu đường mãn tính gần 20 năm, ông Phương ý thức rất cao về việc đi khám sức khỏe định kỳ. Vậy mà, khi phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư gan thì cục u đã lớn tới 5cm và di căn sang mật. Cầm trên tay tờ giấy kết luận của bác sĩ, ông Phương chưa hết bàng hoàng, không thể tin rằng ung thư “tìm tới” mình như vậy. Anh con trai hay tin, đã ngay lập tức đưa ông từ Hưng Yên lên Hà Nội, làm phẫu thuật cắt bỏ khối u tại bệnh viện Việt Đức.

Ông tự trấn an bản thân không nghĩ tiêu cực, vì con cháu. Nhưng trong thâm tâm, nỗi lo lắng của ông không thể nguôi ngoai, ông mất ngủ và chẳng còn tâm trạng ăn uống. Các y bác sĩ và gia đình cũng hiểu nên hết lòng động viên, ông cũng dần tìm thấy sự lạc quan và trông chờ vào ca phẫu thuật sắp tới...

Phẫu thuật thành công, khối u cùng toàn bộ lá gan trái và túi mật của ông bị cắt bỏ. Điều đầu tiên ông nhớ khi mở mắt sau ca mổ hơn 2 tiếng đồng hồ là cơn váng đầu mơ hồ và trận nôn đáng sợ gần 10 phút đồng hồ, ông bắt đầu cảm nhận cơn đau âm ỉ trong người.

Phải điều trị phục hồi gần 2 tuần tại bệnh viện, ông mới “tạm” đủ sức khỏe xuất viện về nhà. 5 tháng sau điều trị, sức khỏe ông vẫn suy kiệt trầm trọng, da sạm vàng đi, sút gần 5Kg. Cũng từng ấy thời gian, cơ thể nhức mỏi rã rời, cố gắng gượng dậy, bước đi đều như muốn rút cạn sinh lực. Nỗi lo lớn nhất của ông và bác sĩ lúc này bên cạnh thể lực suy yếu là nguy cơ ung thư tái phát rất cao.

Bí quyết vượt qua số phận, “sung sức” đạp xe mỗi ngày tới 30 cây số

Sau phẫu thuật, ông Phương nghiêm ngặt tuân thủ dinh dưỡng, khám chỉ định của bác sĩ, song sức khỏe đã bị ảnh hưởng quá nhiều vì tác dụng phụ của quá trình điều trị. Thể trạng càng đi xuống thì nỗi lo ung bướu tái phát lại tăng lên mỗi ngày. Tình cờ, một lần xem trên bản tin thời sự VTV1 lúc 19 giờ, ông được biết đến Tiến sĩ Hà Phương Thư của Viện Hàn Lâm KHCN Việt Nam với công trình nghiên cứu Phức hệ Nano FGC chuyển giao thành sản phẩm CumarGold Kare hỗ trợ trong điều trị ung bướu. Tìm hiểu thêm thông tin trên báo đài, ông được biết CumarGold Kare chứa các thành phần dược chất là Curcumin, Fucoidan, Tam thất là những thành phần có khả năng hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị ung bướu.

Uống CumarGold Kare hơn 1 tháng, thể trạng của ông được cải thiện rõ rệt, ông ăn ngon, ngủ tốt, da dẻ hồng hào. Sau 2 tháng, ông có thể thoải mái đi lại, tập thể dục, hội họp các hoạt động của xã, tỉnh,... Đặc biệt, chỉ sau 2 năm kiên trì sử dụng CumarGold Kare và tái khám đều đặn, ông hạnh phúc vì đã có thể tham gia môn thể thao đạp xe cùng nhiều bạn bè đồng niên của mình.

Bí quyết của ông lão 5 năm vượt qua ung thư, đạp xe 30km mỗi ngày - 2
Bác Phương sau 6 tháng sử dụng CumarGold Kare

“Ở mảnh đất Văn Lâm (Hưng Yên) này, phong trào thể dục thể thao sôi nổi lắm. Hội ông già như tôi rất “chuộng” đạp xe, thành lập cả CLB chuyên nghiệp cơ mà! Cứ chiều chiều, ông lại đạp xe 30 cây số, vừa là niềm vui vừa rèn luyện sức khỏe.” - ông Phương chia sẻ về sở thích đạp xe.

Rất đều đặn, cứ 6 tháng ông lại tái khám 1 lần, các chỉ số sức khỏe đều tốt. Câu chuyện ung thư phía trên dường như là của 1 người khác! Đến nay đã hơn 4 năm chiến đấu với bệnh tật, ông vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi có người bạn CumarGold Kare luôn đồng hành.

CumarGold Kare, sản phẩm hỗ trợ ung bướu kế thừa từ đề tài được UNESCO vinh danh và Bộ Khoa Học Công Nghệ cấp bằng độc quyền sáng chế

CumarGold Kare được phát triển từ công trình nghiên cứu về phức hệ Nano FGC bao gồm Fucoidan, NotoGingseng & Curcumin của TS Hà Phương Thư, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, giúp giảm tác dụng phụ hóa xạ trị, hỗ trợ trong quá trình điều trị ung bướu.

Phức hệ Nano FGC trong CumarGold Kare gồm 3 hoạt chất: curcumin tách chiết từ nghệ vàng, fucoidan của rong biển, notoginseng trong tam thất được bào chế nhờ công nghệ Nano hiện đại trên thế giới. Các thành phần này đều giúp nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch, giảm tác dụng phụ của hóa, xạ trị.

Bí quyết của ông lão 5 năm vượt qua ung thư, đạp xe 30km mỗi ngày - 3
Sản phẩm CumarGold Kare đạt được nhiều chứng nhận chất lượng trong và ngoài nước

Sau 4 năm ra mắt CumarGold Kare, được hàng chục ngàn bệnh nhân ung bướu trên cả nước tin tưởng, Phức hệ Nano FGC trong CumarGold Kare đã được Bộ Khoa Học Công Nghệ cấp bằng độc quyền sáng chế vào tháng 10 năm 2019.

Trước đó, công trình nghiên cứu về phức hệ Nano FGC trong CumarGold Kare được vinh danh với Giải thưởng L'Oreal UNESCO năm 2012. Phức hệ Nano FGC cũng từng được xướng tên trong Top 10 sự kiện Khoa Học Công Nghệ nổi bật năm 2017 và đánh giá là bước tiến lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ung bướu.

Bản tin thời sự VTV đưa tin về sản phẩm CumarGold Kare

Để được tư vấn miễn phí về bệnh ung bướu, độc giả có thể liên hệ trực tiếp với chuyên gia CumarGold Kare qua tổng đài 1800.8019 hotline 0356.739.321

CumarGold Kare hiện đã có mặt tại hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Xem chi tiết danh sách nhà thuốc gần bạn TẠI ĐÂY

Thực phẩm không phải là thuốc, không thể thay thế thuốc chữa bệnh.