Béo phì với bệnh ung thư vú

(Dân trí) - Phát hiện về mối quan hệ giữa nguy cơ ung thư vú với chứng béo phì đang khiến các nhà nghiên cứu cảm thấy bối rối, bởi lẽ nó trái ngược hẳn với những hiểu biết thông thường.

Bà Karin Michels, Phó giáo sư chuyên khoa sản, thuộc Trường đại học Y Havard, đồng thời cũng là người đứng đầu nhóm nghiên cứu này cho biết: Ở những phụ nữ béo phì, nguy cơ mắc ung thư vú trước thời kỳ mãn kinh ít hơn so với những phụ nữ có chỉ số trọng lượng cơ thể bình thường (từ 20 đến 22,4) là 19%. Điều này thể hiện rất rõ trong nhóm đối tượng thanh niên. Ở lứa tuổi 18, những phụ nữ có chỉ số BMI là 27,5 hoặc cao hơn, thì nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn so với những người có chỉ số thông thường tới 43%.

 

Các nhà nghiên cứu không thể giải thích được tại sao lại như vậy. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng, béo phì lại là một tác nhân gây nguy cơ ung thư vú cao sau khi mãn kinh. Đây cũng chính là thời kỳ mà ung thư vú thường gặp hơn.

 

Phát hiện này dựa trên số liệu y học của 113.130 y tá thời kỳ tiền mãn kinh thu thập từ năm 1989 đến năm 2003. Trong khoảng thời gian này, có 1.398 ca ung thư vú và được đăng tải trong Tuyển tập Nội khoa (Archives of Internal Medicine) .

 

Béo phì liên quan đến một loạt nguy cơ về sức khỏe. Tổ chức Y tế thế giới đã đề cấp đến bệnh béo phì như một vấn đề sức khỏe ở những nước thu nhập cao và hiện nay đang gia tăng ở cả những nước thu nhập thấp và trung bình.

 

Một số chuyên gia cho rằng, nguyên nhân có thể liên quan đến sự rụng trứng. Ở những phụ nữ béo phì, sự rụng trứng không diễn ra nhiều do khổ người của họ. Một số phụ nữ béo phì có chu kỳ kinh nguyệt dài, không ổn định hoặc bị hội chứng buồng trứng có vách... làm giảm một số hormone. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là câu trả lời cuối cùng và các nhà nghiên cứu hy vọng việc nghiên cứu về mối quan hệ giữa ung thư vú với giai đoạn sau mãn kinh ở người béo phì sẽ cho câu trả lời rõ ràng hơn.

 

Hoài Linh

Theo Reuters