Bệnh viện Nhi TƯ thực hiện ghép tuỷ ca thứ hai

(Dân trí) - Tin từ Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, sau <a href=" http://dantri.com.vn/suckhoe/2006/8/146624.vip"> thành công của ca ghép tuỷ đầu tiên </a>, cuối tháng 11 này, bệnh viện sẽ tiến hành ca ghép tủy thứ hai.

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc bệnh viện Nhi TƯ cho biết, người được ghép tuỷ lần này là bệnh nhân Trương Thị Ninh (15 tuổi, ở xã Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh).

 

Bệnh nhân Ninh vốn bị suy tuỷ nặng và phải truyền máu từ tháng 4/2005. Tuy nhiên, đến tháng 10/2006, việc truyền máu gần như không còn hiệu quả, vì dù được truyền máu nhiều nhưng bệnh nhân vẫn bị thiếu máu trầm trọng, gầy, mệt mỏi. Lượng hồng cầu và bạch cầu giảm nặng, nếu không ghép tuỷ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

 

Trước nguy cơ đó, bệnh viện Nhi TƯ đã chỉ định ghép tuỷ cho bệnh nhân Ninh. Người cho tuỷ là em trai bệnh nhân, Trương Cao Chế, 6 tuổi.

 

Được biết, kinh phí dự kiến cho ca ghép tuỷ khoảng 300 triệu đồng.

 

Hồng Sam