Bệnh viện Nhi TƯ dẫn đầu thế giới về phẫu thuật u nang ống mật chủ

(Dân trí) - Là nước đầu tiên trên thế giới áp dụng thành công kỹ thuật nội soi u nang ống mật chủ, bệnh nhi thứ 400 vừa được các bác sĩ viện Nhi TƯ phẫu thuật cắt u nang ống mật chủ dưới sự chứng kiến của các chuyên gia Australia.

Sáng 4/7, ê kíp do GS. Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc bệnh viện Nhi TƯ, và cộng sự đã phẫu thuật thành công ca bệnh u nang ống mật chủ cho bệnh nhi thứ 400. Bệnh nhi là cháu Lương Quang Huy (5 tuổi, người dân tộc Tày, Chi Lăng, Lạng Sơn).
 
6 tháng sau khi có biểu hiện sốt, đau bụng... nhưng không tìm ra nguyên nhân, điều trị không khỏi, các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh đã phải chuyển bé về viện Nhi TƯ. Qua xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm, các bác sĩ đã xác định nguyên nhân là do u nang ống mật chủ và đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Kết quả thành công hơn mong đợi của các bác sĩ.
 
Theo GS. Liêm, nếu bệnh không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến xơ gan, ung thư gan, mật. Ngoài ra, khi mật bị dãn quá mức sẽ gây ra thủng dẫn đến viêm phúc mạc và chảy máu đường mật, gây viêm loét các mạch máu trong ống mật... đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của trẻ, nguy cơ tử vong rất lớn.

Bệnh viện Nhi TƯ dẫn đầu thế giới về phẫu thuật u nang ống mật chủ - 1

GS. Nguyễn Thanh Liêm và cộng sự đang thực hiện ca phẫu thuật u nang ống mật chủ thứ 400 cho bệnh nhi Lương Quang Huy

Đây là loại bệnh bẩm sinh, có thể chẩn đoán trong giai đoạn thai kỳ và tỷ lệ mắc bệnh ở bé gái cao gấp 2,5 lần bé trai (y học hiện chưa tìm ra nguyên nhân vì sao các bé gái có nguy cơ mắc bệnh cao hơn). Bệnh thường gặp ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam (trung bình phát hiện 4-5 ca/tuần)

Bệnh u nang ống mật chủ thường có các biểu hiện không điển hình: đau bụng thoáng qua ở phía sườn phải kèm sốt nhẹ ,viêm phúc mạc gây vỡ mật ổ bụng; cũng có trường hợp bị vàng da, men gan tăng cao, hoặc trường hợp phát hiện chậm khi u nang đã to bằng quả cam..

Phương thức điều trị triệt để là cắt u nang, sau đó nối ống gan chung với tá tràng.

Bệnh viện Nhi TƯ dẫn đầu thế giới về phẫu thuật u nang ống mật chủ - 2

Bé Khánh Linh được khám lại sau phẫu thuật, ưu điểm của kỹ thuật này là không để lại sẹo, bệnh khỏi dứt điểm, ít biến chứng

Phẫu thuật nội soi điều trị u nang ống mật chủ là một kỹ thuật mới, phức tạp nhưng giúp bệnh nhi hồi phục nhanh (từ 7-9 ngày), đường rạch nhỏ nên không để lại sẹo, bệnh khỏi dứt điểm và ít biến chứng. Tuy nhiên, bệnh viện Nhi TƯ trở thành trung tâm có số bệnh nhân lớn nhất thế giới (400 ca đã thành công) và có nhiều kinh nghiệm nhất, được các đồng nghiệp nước ngoài đánh giá cao (tỉ lệ thành công là 99,5%), được có tên trong 10 công trình khoa học về Nhi khoa Thế giới năm 2009 - 2010.

Bài và ảnh: T.H