Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ áp dụng phẫu thuật vi mạch bắc cầu

(Dân trí) - Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ vừa phẫu thành công cho Bệnh nhân Trần Văn Bảnh, 64 tuổi (ở Châu Thành, Hậu Giang) bị tắc mạch máu hoàn toàn ở hai động mạch chậu và động mạch đùi nông.

Bệnh nhân đã có biểu hiện đau nhức cẳng chân khi đi lại trong nhiều năm và khoảng 6 tháng nay bệnh nhân đau nhức liên tục. Chân của bệnh nhân sậm màu, nhợt nhạt và lạnh. Bệnh nhân đã đi điều trị tại nhiều bệnh viện, đã được phẫu thuật một lần tại một bệnh viện lớn ở TPHCM và sau đó được cấp thuốc liên tục uống nhưng tình trạng bệnh không cải thiện.

 

Mùng 6 Tết, bệnh nhân buộc phải nhập viện và kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn hai động mạch chậu và động mạch đùi nông bên trái. Đây là các nhánh mạch máu chính đi từ trên xuống để cung cấp máu nuôi hai chân.

 

Nhóm phẫu thuật lồng ngực - mạch máu của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật bắc cầu, nối từ động mạch chủ bụng đến các động mạch đùi hai bên. Ngay sau mổ và đến nay, các triệu chứng đau nhức chân đã hoàn toàn khỏi hẳn, các chân đã rất ấm và hồng hào. Siêu âm Doppler mạch máu cho thấy cải thiện rõ rệt tình trạng tưới máu hai chi dưới.

 

Theo nhóm phẫu thuật “Đây là một trường hợp tắc động mạch chi dưới mạn tính ở nhiều vị trí do xơ vữa mạch máu, thông thường phải cần nhiều cầu nối. Nhưng ở đây, chúng tôi đã tạo hình động mạch đùi sâu - một nhánh động mạch nhỏ ở đùi - để bắc cầu đưa máu xuống nuôi chân. Phương pháp phẫu thuật này mới, khó thực hiện về mặt kỹ thuật nhưng lại rút ngắn thời gian phẫu thuật và rất hiệu quả”.

 

Được biết, BVĐKTƯ Cần Thơ là đơn vị đầu tiên ở ĐBSCL áp dụng thường qui các phẫu thuật bắc cầu cho các bệnh lý tắc các động mạch mạn tính.
 
Thanh Hóa: Một cụ già 66 tuổi được thay khớp háng nhân tạo
 
Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa vừa đã phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo thành công cho bệnh nhận Ninh Văn Vực (66 tuổi), trú tại xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân. Nâng tổng số bệnh nhân được thay khớp háng tại bệnh viện này lên 35 trường hợp.
 
Bệnh nhân Ninh Văn Vực nhập viện ngày 14/2/2011 trong tình trạng teo cơ, cứng khớp, không đi lại được. Sau khi nhập viện, các bác sỹ đã chụp X.quang và phát hiện bệnh nhân bị tổn thương, tiêu chỏm xương đùi bên trái.
 
Bệnh nhân muốn đi lại được cần phải phẫu thuật để thay khớp háng. Tuy nhiên khó khăn của ca phẫu thuật là sức khỏe các cụ già yếu, thiếu máu, xương bị loãng nhiều, chất lượng xương kém nên khi phẫu thuật rất dễ gây biến chứng.
 
Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ áp dụng phẫu thuật vi mạch bắc cầu - 1
Bệnh nhân Ninh Văn Vực đang dần bình phục sau ca phẫu thuật
 
Nhưng sau hai giờ tiến hành ca phẫu thuật, ê kíp phẫu thuật do bác sỹ Dương Văn Thọ, Trưởng khoa chấn thương làm trưởng ê kíp đã thay thành công ổ cối và chỏm khớp háng nhân tạo cho bệnh nhân Vực. Đến chiều 21/2, bệnh nhân Vực đã tỉnh táo, sức khỏe đang dần bình phục.

 

Phạm Tâm - Duy Tuyên