Bệnh tiểu đường liên quan với gen điều khiển hệ miễn dịch

(Dân trí) - Nguyên nhân chính xác của bệnh tiểu đường loại 1 vẫn còn chưa biết, nhưng 1 nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã tìm thấy sự liên quan giữa các rối loạn đường huyết và một mạng lưới các gen hệ miễn dịch.

 

Bệnh tiểu đường liên quan với gen điều khiển hệ miễn dịch - 1


Sử dụng một nghiên cứu liên quan đến gen, các nhà nghiên cứu nhận thấy một nhóm gen đã phản ứng lại với những đáp ứng viêm nhiễm xuất hiện ở cả chuột và người và những gen tương tự cũng liên quan với mức độ nhạy cảm với bệnh tiểu đường týp 1.

 

“Các bệnh phát sinh như là kết quả của nhiều yếu tố liên quan với di truyền và môi trường thông qua các nhóm gen mà gây tổn thương cho mô”, TS Stuart Cook, trưởng nhóm Phân tử và Tế bào tim mạch tại Trung tâm Khoa học lâm sàng, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa, và là giáo sư tim mạch lâm sàng và phân tử tại trường ĐH thành viên Imperial (London, Anh).

 

Mỗi năm, hơn 30.000 người được chẩn đoán với bệnh tiểu đường loại 1. Đây là loại bệnh mà cơ thể không còn sản xuất đủ lượng hooc-môn insulin để sử dụng đường trong các thực phẩm tinh bột-đường. Cách duy nhất để duy trì cuộc sống là tiêm insulin trong suốt phần đời còn lại.

 

Các chuyên gia tin rằng đây là một bệnh tự miễn, có nghĩa là hệ thống miễn dịch của cơ thể nhầm lẫn và chống lại các tế bào khỏe mạnh, chẳng hạn như các tế bào sản xuất insulin ở tuyến tụy và phá hủy chúng. Những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 thường có yếu tố di truyền, tiếp đó là có thể là do môi trường (như vi rút…).

 

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã không đặt ra vấn đề tìm gen liên quan với bệnh tiểu đường tuýp 1. Họ bắt đầu bằng cách quan sát 1 nhóm gen ở chuột, trong trường hợp này, một nhóm các gen được kiểm soát bởi một gen được gọi là interferon regulatory factor 7 (gọi tắt là IRF7). IRF7 giống như một bộ chuyển mạch chủ, điều khiển các gen trong mạng của nó. Toàn bộ hệ thống gen được kiểm soát bởi IRF7 được gọi là mạng hướng viêm IRF7  (gọi tắt là IDIN). Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi có sự khác biệt trong IRF7, cũng có những khác biệt trong cách thể hiện bản thân các gen khác.

 

Sau đó, TS Cook và các đồng nghiệp đã tìm yhấy một khu vực trên nhiễm sắc thể 13q32 được kiểm soát bởi một gen được gọi là Ebi2 (tương đương với gen IRF7 ở chuột) và IFIH1 (tương đương với IDIN).

 

Các nhà khoa học đặt ra giả thuyết là bệnh tiểu đường tuýp 1 được kích hoạt bởi phản ứng của hệ thống miễn dịch với vi rút. Tuy nhiên, Giám đốc nghiên cứu và các vấn đề khoa học Marie Nierras nhấn mạnh rằng nghiên cứu này không chứng minh được kết luận là vi rút gây ra cho bệnh tiểu đường loại 1.

 

Kết quả nghiên cứu được công bố trêntạp chí Nature số ra ngày hôm nay (9/9).

 

Phương Uyên