Kon Tum:

Bệnh thủy đậu đang có chiều hướng lan nhanh

(Dân trí) - Ngày 5/5 Sở Y Tế tỉnh Kon Tum xác nhận hiện trên địa bàn toàn tỉnh đã có 143 trường hợp mắc bệnh thủy đậu, trong đó tập trung nhiều nhất ở thị xã Kon Tum, tiếp đến là huyện Đăk Tô và huyện Ngọc Hồi.

Bệnh thủy đậu đang có chiều hướng lan nhanh và diễn biến phức tạp tại tỉnh này là do điều kiện thời tiết của địa phương đang chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, ở một vài khu vực thuộc vùng Đông Trường Sơn khí hậu ẩm thấp kèm với giá lạnh kéo dài là nguyên nhân khiến dịch bệnh phát triển nhanh.

Theo BS Nguyễn Văn Lộc, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, bệnh thuỷ đậu là bệnh dễ lây qua đường hô hấp và lây do tiếp xúc với mụn nước hoặc các dụng cụ sinh hoạt. Biến chứng thường gặp nhất của bệnh là nhiễm trùng da. Trẻ thường ngứa gãi làm các nốt đỏ vỡ, trầy xước, khiến vi trùng bên ngoài dễ dàng xâm nhập làm mủ và để lại sẹo lõm. Nặng hơn, vi trùng có thể xâm nhập từ mụn nước vào máu gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não...

Vì vậy, trẻ bị thuỷ đậu tốt nhất là cho trẻ đến khám tại các cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị đúng cách

P. Thanh - ĐH