Trung Quốc:

Bệnh nhi tử vong vì bác sĩ mải chơi game online

(Dân trí) - Một bé trai 5 tuổi đã chết trong bệnh viện Nhi đồng Nam Kinh do bác sĩ điều trị đang bận chơi game online.

Bệnh nhi tử vong vì bác sĩ mải chơi game online - 1

Ảnh chụp em bé tử vong do BS tắc trách lúc 5 tháng
Cậu bé được đưa tới Bệnh viện Nhi đồng Nam Kinh vào thứ Ba tuần trước (3/11) với chứng nhiễm trùng mắt nghiêm trọng, có thể dẫn đến phù não.

 

Theo nhân viên bệnh viện, tình trạng của cậu bé đã khá hơn vào buổi chiều nhưng rồi lại nhanh chóng xấu đi và bệnh nhân đã tử vong vào khoảng 1h30 sáng hôm sau.

 

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi một bài báo được đăng tải trên mạng internet chỉ trích BS Mao và bệnh viện này. Bài viết cáo buộc Mao đã mải mê chơi game đến mức không thèm nhòm ngó đến bệnh nhân.

 

Theo giải trình của bệnh viện, BS Mao Xiaojun, người điều trị trực tiếp cho bệnh nhi này đang viết luận văn vào buổi tối hôm đó. Tuy nhiên, các quan chức y tế đã mở cuộc điều tra riêng.

 

Các chuyên gia máy tính đã phát hiện ra bác sĩ khoa Mắt này đang chơi game online trong lúc đó.

 

“Mao đã nói dối chúng tôi cách đây vài ngày”, Li Shaodong, giám đốc văn phòng cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe thuộc Sở Y tế Giang Tô trả lời phỏng vấn trên tờ China Daily ngày hôm qua.

 

Ông Lu kết luận: “Anh ta đã thừa nhận mình chơi game online sau khi các chuyên gia máy tính của chúng tôi kiểm tra máy tính của bác sĩ này. BS Mao đã không tuân thủ những quy định của bệnh viện và thái độ chểnh mảng đối với bệnh nhân đã dẫn đến cái chết của em bé tội nghiệp”.

 

Mao sẽ bị bệnh viện sa thải và tước bằng y khoa. Tất cả các nhân viên trực hôm đó cũng sẽ nhận hình thức kỉ luật.

 

Ngày 10/11, các quan chức tại Trung tâm nhãn khoa Trung Sơn thuộc Đại học Tôn Dật Tiên thú nhận 3 trong số 10 bệnh nhân phải làm những thủ tục sửa lại tật cận thị ngày 21 tháng 10 đã bị nhiễm trùng. Nguyên do là vì trung tâm này đã sử dụng các loại máy laser dùng cho các thí nghiệm trên động vật.

 

Ngày 11/11, Sở Y tế Giang Tô cho biết bệnh viện nơi Mao làm việc cũng phải chịu trách nhiệm trong cái chết của bệnh nhi vì các nhân viên tại đây không nhận ra tình trạng nghiệm trọng của cậu bé và không điều trị cho em một cách kịp thời.

 

Từ năm 2002, hơn 10.000 vụ kiện tụng về các tranh chấp y khoa được đệ trình tại Trung Quốc mỗi năm.

 

Võ Hiền

aTheo ChinaDaily