Bệnh nhân lao có nguy cơ ung thư phổi rất cao

(Dân trí) - Những người bị lao có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp 11 lần so với người bình thường, theo 1 nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Đài Loan.

 Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 700 ngàn người trong suốt 6 năm, trong đó có 4.480 người mắc lao.

 

“Tỉ lệ ung thư phổi ở nhóm bệnh nhân lao cao gấp 11 lần so với những người không bị lao”, Chen Chih-yi, một trong các nhà nghiên cứu của ĐH Y Trung Quốc, cho biết.

 

“Nghiên cứu này cho thấy điều quan trọng là cần phải xem xét một chiến dịch ngừa ung thư phổi ở bệnh nhân lao”.

 

Phát hiện được đăng tải trên tạp chí Thoracic Oncology.

 

Lao là một bệnh mãn tính phổ biến trên thế giới và người dân ở các nước đang phát triển và kém phát triển là bị bệnh nhiều nhất.

 

Nhân Hà

Theo AFP