Bệnh viện Bạch Mai:

Bệnh nhân ghép thận đầu tiên đã bình phục

(Dân trí) - GS Trần Quỵ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ca ghép thận đầu tiên do bệnh viện tiến hành vào cuối tháng 10/2005 đã thành công tốt đẹp. Đến giữa tháng 12, bệnh nhân sẽ được ra viện trong tình trạng sức khoẻ hoàn toàn bình phục.

Người được ghép thận là anh Dương Huỳnh Điệp, 35 tuổi ở thành phố Nam Định và anh được nhận thận từ mẹ đẻ, bà Đinh Thị Nga, 56 tuổi.

 

Bị bệnh thận từ đầu năm 2001, những mãi đến đầu năm 2005, anh mới phải chạy thận nhân tạo. Một tuần chạy thận 3 lần, không tính tiền ăn ở, thuê nhà, mỗi tháng anh phải chi 4,5 triệu cho công việc chạy thận nhân tạo.

 

Khi lên Bạch Mai chạy thận, dưới sự tư vấn của các bác sỹ, anh Điệp may mắn trở thành bệnh nhân được lựa chon cho ca ghép đầu tiên mà Bạch Mai thực hiện.

 

Theo TS Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Bạch Mai, trước khi tiến hành ca ghép, các bác sĩ làm các xét nghiệm và kết quả là chỉ số hòa hợp giữa người cho và người nhận đạt đến 60%. “Đây là một điều kiện rất thuận lợi cho ca ghép, đặc biệt thuận lợi cho việc dùng thuốc chống thải ghép cho bệnh nhân sau này” - TS Tuấn cho biết.

 

Sau ca ghép hơn một tháng, anh Điệp đã tăng cân (hiện giờ anh nặng 59kg). Anh cho biết, anh cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh, không còn cảm giác khó chịu như thời kỳ vẫn phải chạy thận nhân tạo. Tính tới thời điểm này, các chỉ số về gan, tim, thận của bệnh nhân đều trở về trạng thái hoàn toàn bình thường.Còn mẹ anh, người cho thận sau ba tuần nằm viện đã ra viện với tình trạng sức khoẻ tốt.

 

Được biết, một ca ghép thận tiến hành tại Việt Nam phải chi phí không nhỏ, từ 30 - 50 triệu cho một cuộc ghép. Nhưng với ca ghép đầu tiên này đã được bệnh viện hỗ trợ hoàn toàn chi phí trong cuộc ghép.

 

Dự kiến tháng 12 tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai một ca ghép thận  thứ hai nếu kết quả các xét nghiệm cho phép.

 

Hồng Hải